Công ty chứng khoán FPTS
Tiếp tục bình tĩnh quan sát thị trường
VN-Index đã có một phiên hồi phục nhẹ nhưng vẫn chưa vượt qua được ngưỡng 450. Đường giá vận động trong biên độ hẹp giữa các đường MA14 và MA20, đồng thời khối lượng giao dịch sụt giảm cho thấy tâm lý lưỡng lự của nhà đầu tư. Vận động của MFI, RSI và MACD cũng chưa cho thấy rõ xu thế trong ngắn hạn. Trong khi đó Stochastic tiếp tục dốc xuống mạnh và có dấu hiệu đi vào vùng quá bán. Trong ngắn hạn vận động của đường giá đang hình thành một xu thế giảm bắt đầu từ phiên ngày 06/09, đường xu thế này cùng với FR23,6% đang tạo thành vùng kháng cự đối với VN-Index vào khoảng 457-460. Trong khi đó, ngưỡng hỗ trợ mềm là FR50% ứng với mức 455 điểm sẽ là lực đỡ trong ngắn hạn cho đường giá.
Thị trường chứng khoán thế giới tăng điểm trong phiên giao dịch hôm qua đã tác động tích cực đến nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong những ngày gần đây các nguồn thông tin về chính sách điều tiết kinh tế, thông tin doanh nghiệp khá hạn chế.
Do đó nhà đầu tư đang dựa vào biến động của thị trường chứng khoán thế giới để đưa ra các quyết định đầu tư. Với biến động thất thường của thị trường trường chứng khoán thế giới thì khả năng thị trường tăng trong nhiều phiên khó xảy ra. Nhà đầu tư ngắn hạn nên tiếp tục bình tĩnh quan sát thị trường.
Công ty chứng khoán Đại Dương Nhà đầu tư giải ngân trên 50% tiền mặt ở thời điểm hiện tại Phiên phục hồi tăng điểm ngày hôm nay có ý nghĩa nhiều về mặt tâm lý nhiều hơn là khả năng xác nhận xu thế. Tốc độ giảm giá giảm dần qua 2 phiên trước đó (-12,3 và -4,1 điểm) thay vào là một phiên tăng nhẹ có ý nghĩa thay đổi tâm lý, khối lượng giao dịch sụt giảm (chỉ còn 34 triệu đv) cho thấy thị trường đang chấp nhận một mặt bằng giá mới quanh ngưỡng 450 điểm của VN-Index. Tuy nhiên, theo đánh giá của chúng tôi thì đây chỉ là một ngưỡng cân bằng yếu nếu dòng tiền không có dấu hiệu tăng lên bởi lượng cung hàng tập trung ở vùng 460 – 465 là tương đối lớn (tính theo giá đóng của ngày 6.9 – 10.9 thì VN-Index trên 460 điểm có 254 triệu đơn vị cp được chuyển giao) và lượng cp này có thể bán ra bất cứ lúc nào nếu nhận thấy tâm lý thị trường đang yếu đi. Về mặt kỹ thuật, VN-Index nếu củng cố thành công ngưỡng hỗ trợ 440 điểm thì nhiều khả năng một xu hướng tích lũy 450 – 460 đi lên sẽ được xác lập, đặc biệt nếu dòng tiền tăng lên thì các chỉ báo như MFI, RSI sẽ trở lại vùng xung lượng mua mạnh (>60) sẽ là cơ sở đển VN-Index vượt kháng cự quan trọng 469 điểm, tiến tới vùng 480 – 495 cho đợt sóng tăng này, như chúng tôi đã kỳ vọng ở những báo cáo trước. Như vậy, khi đánh giá nhiều khả năng rủi ro thì chúng tôi vẫn khuyến nghị nhà đầu tư giải ngân trên 50% tiền mặt ở thời điểm hiện tại, chốt lời an toàn nếu VN-Index chững lại ở 465 điểm hoặc tiếp tục nắm giữ nếu dòng tiền tiếp tục chảy về thị trường. Nhà đầu tư cũng nên chú ý là thời điểm cuối tháng 9, đầu tháng 10 là thời điểm doanh nghiệp “rục rịch” công bố kết quả kinh doanh quý 3 và chốt NAV của các quỹ, vì vậy giai đoạn này thị trường sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ hơn nên sẽ có thêm động lực để tăng điểm nếu những thông tin này là tích cực. |
Công ty chứng khoán Vndirect
Các rủi ro giảm giá vẫn cao
Hình mẫu “vai-đầu-vai” ngược đang dần được hoàn thiện nuôi hy vọng đảo chiều trong khi các chỉ dẫn vẫn cho thấy một xu hướng giảm của chỉ số. Cung và cầu đều yếu trong phiên giao dịch ngày hôm nay cho thấy nhà đầu tư khá lưỡng lự và mức điểm 450 đang là vùng cân bằng giá.
Trước khi mô hình đảo chiều hoàn tất, các rủi ro giảm giá vẫn cao với một xu hướng giảm đang là chủ đạo.
Nhận định thị trường : Các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả giao dịch ngày hôm nay phải kể đến ảnh hưởng tích cực của các tin tức vĩ mô quốc tế cùng với phiên tăng điểm trên hầu hết các thị trường chứng khoán thế giới và tâm lý chờ đợi và hy vọng vào sự sửa đổi mang tính tích cực của thông tư 13. Thông tư 13 đang là rào cản cho kế hoạch giảm lãi suất đầu ra để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chính phủ. Do đó theo chúng tôi có nhiều khó khăn cho thị trường tăng điểm bền vững trong bối cảnh chính sách tiền tệ như hiện nay trong khi rủi ro giảm giá vẫn hiện hữu.
Khuyến nghị nhà đầu tư: Nhà đầu tư nên giữ một tỷ lệ cổ phiếu an toàn trong tài khoản, xem xét việc giải ngân thêm vào các mã có cơ bản và dòng tiền tốt trong các phiên điều chỉnh, giảm dần tỷ lệ nắm giữ nếu thị trường tăng điểm. Mốc 450 có thể là vùng cân bằng cung cầu trong ngắn hạn.
Công ty chứng khoán Vincom
Chờ thêm hai phiên giao dịch nữa để xác định xu thế
Các thông tin vĩ mô khác thì có thể thấy rằng các tổ chức nước ngoài gần đây đánh giá khá tiêu cực với triển vọng kinh tế Việt Nam khi liên tục hạ xếp hạng tín dụng, bầy tỏ quan ngại về tình hình kinh tế vĩ mô, hay dự báo sẽ tiếp tục phá giá tiền đồng, hay dự báo TTCK Việt Nam không hấp dẫn. Trái ngược với báo cáo đó thì khối ngoại tại thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục mua ròng mặc dù lượng mua ròng cũng không quá lớn.
Nói chung các đánh giá của tổ chức nước ngoài chỉ là một tài liệu tham khảo. Nếu bạn muốn đọc các báo tích cực hãy tìm tới các đánh giá của Citi hay J.P. Morgan về Việt Nam, ngược lại thì hãy tìm đọc báo cáo của Nomura, Fitch, HSBC. Chúng tôi nói điều này nhằm nhấn mạnh rằng các tổ chức nước ngoài cũng chưa hẳn khách quan khi nhìn về kinh tế, cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trên đồ thị phân tích kỹ thuật, có thể thấy rằng ngày hôm nay chỉ số VN-Index tạo mẫu hình con quay. Thông thường khi tạo mẫu hình con quay chỉ số VN-Index thường giao dịch với khối lương thấp. Các nhà đầu tư đang lưỡng lự trong các giao dịch mua bán của mình. Thông thường tại khu vực này Vn-Index sẽ không dừng quá 3 phiên giao dịch. Do vậy xu hướng tiếp theo sẽ do “khoảng trống giá” mà chỉ số này tạo ra.
Các nhà đầu tư nếu chưa mua vào thì hãy chờ thêm hai phiên giao dịch nữa để xác định xu thế. Theo quan điểm của chúng tôi thì diễn biến của thị trường hiện nay là tích cực vì giai đoạn hiện nay đang lặp lại hình ảnh của tháng 9/2009 nhưng các nhà đầu tư cũng không cần phải quá vội vàng trong việc mua vào bằng mọi giá bởi gần đây thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn thường có những bất ngờ ngoài dự kiến.