Tập đoàn Tata, Ấn Độ tiếp tục gây “sốc” khi tuyên bố sẽ bán những “căn nhà của nhân dân” với mức giá có thể xem là rẻ nhất thế giới, chỉ khoảng 700 USD (khoảng 14 triệu đồng) mỗi căn.
Trong khuôn khổ dự án “nhà ở của nhân dân”, những ngôi nhà có giá 32.000 rupee (720 USD) này sẽ được bán dưới dạng các bộ linh kiện lắp ghép được làm sẵn. Chúng gồm toàn bộ các thành phần cần thiết khi xây nhà như khung nhà, vách, cửa ra vào, cửa sổ... và có thể được lắp ghép ngay tại công trường chỉ trong 7 ngày.

Sumitesh Dasm, người đứng đầu dự án của Tập đoàn Tata khẳng định, dù giá rẻ nhưng những ngôi nhà này sẽ có tuổi thọ lên tới 20 năm.


Nhà lắp ghép giá 14 triệu đồng

Ông cho biết thêm, các căn hộ Nano đang được thử nghiệm tại bang Tây Bengal và có diện tích khoảng 20m2. Trong khi căn hộ cơ bản chỉ có giá 700 USD, các phiên bản khác rộng 30m2 sẽ có giá chừng 44.000 rupee (khoảng 1.000 USD) và việc lắp các tấm pin quang điện trên nóc sẽ đội giá cao thêm chút nữa.


“Chúng tôi hy vọng có thể tung sản phẩm độc đáo này ra thị trường nội địa trong 8 tháng tới”, Sumitesh Dasm nhấn mạnh.


Theo ông Dasm, những mẫu căn hộ giá rẻ này được xây dựng nhằm phục vụ các gia đình Ấn Độ sống tại đô thị không có đủ tiền để sắm căn hộ riêng. Hiện có ít nhất 23 triệu gia đình Ấn Độ ở đô thị thuộc các nhóm thu nhập thấp và thu nhập trung bình không có nhà ở. Ngoài ra, một cuộc thăm dò tiến hành năm 2001 cho thấy, Ấn Độ cần tới ít nhất 14,8 triệu ngôi nhà cho người dân ở khu vực nông thôn.


Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với dự án “nhà của nhân dân” này là nguồn cung vật liệu xây dựng. “Chúng tôi đang phối hợp với hãng Coir Board và Jute Board. Dự án thử nghiệm sẽ là cơ hội để kiểm tra hoạt động của hệ thống cung cấp nguyên liệu. Nếu một nhà cung cấp không đáp ứng được yêu cầu, chúng tôi sẽ phải sử dụng sản phẩm của công ty khác để thay thế”.

Theo Đất Việt/AP
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.