Phiên tăng điểm nhẹ trong ngày đầu tuần đã không đủ lực để cho giới đầu tư hết hoài nghi về diễn biến xấu của nền kinh tế vĩ mô, tâm lý e dè và hoạt động bán tháo cổ phiếu lại hiện hữu, khiến thị trường chứng khoán trong ngày làm việc hôm nay (29/3) đã nhanh chóng tụt dốc và chỉ số Vn-Index chính thức bỏ xa mốc 460 điểm.
Trên thế giới, kết thúc phiên giao dịch đêm qua thị trường chứng khoán toàn cầu đã diễn ra trong xáo trộn, do nhà đầu tư lo ngại về tình hình tại Nhật Bản cùng với đó là khủng hoảng nợ công châu Âu tiếp tục căng thẳng.

Cụ thể, tại Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm 22,71 điểm (-0,19%) xuống 12.197,88 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 3,61 điểm (-0,27%) xuống 1.310,19 điểm và chỉ số Nasdaq cũng hạ 12,38 điểm (-0,45%) xuống 2.730,68 điểm.

Khu vực chứng khoán châu Âu kết thúc phiên giao dịch đêm qua đã cho kết quả đan xen. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,06% lên 5.904,49 điểm, CAC 40 của Pháp cộng 0,12% lên 3.976,95 điểm, trong khi DAX của Đức trượt 0,11% xuống 6.938,63 điểm.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á mở phiên sáng hôm nay cũng đã quay đầu giảm điểm, do giới đầu tư lo lắng về mùa báo cáo lợi nhuận sắp tới.

Trong nước, trên sàn TP.HCM, đà tăng điểm của phiên giao dịch ngày hôm qua tiếp tục làm đòn bẩy khi thị trường bước vào ngày làm việc. Tuy nhiên, giao dịch vẫn diễn ra trong thận trọng, khá nhiều cổ phiếu tham gia trên sàn đã cắm đầu đi xuống. Chỉ số Vn-Index chỉ lên nhẹ khi đợt giao dịch thứ nhất kết thúc, nhờ lực của một vài cổ phiếu có vốn hoá lớn duy trì đà tăng trần.

Kết thúc đợt giao dịch thứ nhất 1, chỉ số Vn-Index chỉ tăng nhẹ 1,16 điểm, tương đương 0,25%, đứng tại mốc 460,68 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 7 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị 256,33 tỷ đồng.

Sắc xanh tiếp tục hiện hữu trong vài phút đầu khi thị trường bước vào đợt khớp lệnh liên tục, giao dịch diễn ra trong xu hướng lình xình. Các cổ phiếu tham gia trên sàn liên tục thay đổi, sức cầu trên sàn trở nên dè dặt, dòng tiếp vẫn đứng ngoài thị trường. Hoạt động bán tháo cổ phiếu để cắt lỗ của giới đầu tư lại hiện hữu và ngày càng gia tăng, khiến chỉ số Vn-Index nhanh chóng quay về mốc tham chiếu và lập tức đi xuống. Bảng điện tử tràn ngập sắc đỏ, trong đó nhiều mã trụ cột trên sàn cũng mất đà tăng điểm và quay đầu giảm đỏ.

Chốt ngày giao dịch, chỉ số Vn-Index xuống mức 457,88 điểm, giảm 1,64 điểm, tương đương 0,36 %. Khối lượng giao dịch đạt 36,1 triệu đơn vị, giá trị tương đương 894,13 tỷ đồng. Toàn thị trường có 285 mã tham gia giao dịch, trong đó có 61 mã tăng điểm, 61 mã đứng giá và 165 giảm điểm.

Cùng xu hướng, trên sàn Hà Nội, sắc xanh tiếp tục hiện diện ngay từ lúc mở cửa. Tuy nhiên, giao dịch diễn ra trong èo ọt, thiếu lực đỡ đã nhanh chóng kéo chỉ số HNX-Index đi xuống. Áp lực cắt lỗ của giới đầu tư ngày càng gia tăng, sắc đỏ liên tục lấn áp trên bảng điện tử, kèm theo thanh khoản được cải thiện đáng kể.

Chốt phiên, chỉ số HNX-Index đã xuống còn 91,94, giảm 1,13 điểm, tương đương 1,21%. Khối lượng giao dịch đạt 63,3 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 854,49 tỷ đồng. Toàn thị trường có 58 mã tăng điểm, 47 mã đứng giá, 217 mã giảm giá.

Theo nhận định của Công ty cổ phần chứng khoán FPT – FPTS, lực cầu của khối ngoại trong những phiên gầy đây suy yếu cũng ảnh hưởng lớn tới khả năng phục hồi của thị trường. Do đó, nhiều khả năng sóng tăng của chứng khoán sẽ chững lại ở những phiên tiếp theo và thị trường sẽ không còn động lực tăng trưởng.

Trong bối cảnh không có tin tức hỗ trợ, sự kiên nhẫn của nhà đầu tư cạn kiệt, vì vậy dự báo thị trường có thể sẽ xuất hiện phiên sụt giảm mạnh trong tuần này. Nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn nên tiếp tục cảnh giác, hạn chế hoạt động mua vào sẽ giảm thiểu được rủi ro.

Cafeland.vn - Theo VnMedia
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland