Như thành quy luật, khi tham gia đầu tư nhà đất, các nhà đầu tư chấp
nhận phải trả khoản tiền ngoài gọi là tiền chênh lệch giữa giá trong hợp
đồng và giá bán thực tế. Khoản tiền chênh có khi nhiều gấp nhiều lần so
với giá gốc hợp đồng. Khi thị trường tốt thì kể cả tiền chênh nhiều đến
mấy thì khách hàng, nhà đầu tư đều dễ dàng chấp nhận bởi họ ho rằng, cứ
mua được là mừng, mua được là lãi vì vậy mấy ai nghĩ đến chuyện thiệt
hơn.
Thế nhưng, gần nửa năm nay kể từ khi thị trường lao dốc, các vụ tranh
chấp giữa khách hàng và chủ đầu tư, các công ty thứ phát liên tục xảy
ra. Trong đó, khách hàng bắt đầu "bớt lông tìm vết" những sai phạm của
chủ đầu tư để kiện. Tuy nhiên, chưa biết thắng thua nhưng phần thiệt
thòi luôn thuộc về khách hàng, nhiều người phải “ngậm đắng nuốt cay” vì
mất cả chì lẫn chài.
Cuối năm ngoái, nhiều nhà đầu tư đã đâm đơn khiếu nại Tổng công ty
Viglacera - chủ đầu tư dự án Xuân Phương (Đại Mỗ, Hà Nội). Trong đó, lý
do chính khách hàng đưa ra là chủ đầu tư đã áp giá bán đất cao hơn so
với cam kết ban đầu là khoảng hơn 10 triệu đồng/m2 khiến giá tính mới là
34 triệu đồng/m2.
Không chỉ vậy, theo phản ánh của khách hàng, thời điểm đó khi mà chủ
đầu tư thực hiện việc huy động vốn, để mua được đất thì nhiều nhà đầu tư
đã phải chi hàng trăm triệu đồng thậm chí nhiều 2,5 tỷ đồng/lô đất. Đây
là khoản chênh ngoài khách hàng phải trả cho người bán. Do vậy, nếu
cộng cả tiền chênh và giá mới mà chủ đầu tư đưa ra thì giá mỗi m2 đất
tại dự án Xuân Phương được tính trên dưới 90 triệu đồng/m2. Giá như vậy
quá cao, khách hàng không thể chấp nhận được.
Sau một thời gian đấu tranh với chủ đầu tư để đàm phán giảm giá bán
không thành, nhiều khách hàng buộc phải chấp nhận thiệt thòi vì không
còn đường lùi. Nếu chấp nhận thanh lý hợp đồng coi như khoản tiền chênh
ngoài hàng tỷ đồng sẽ mất trắng. Nhiều người chấp nhận “đắp chiếu” nằm
chờ thị trường tốt lên với hi vọng sẽ gỡ lại phần nào.
Anh Tùng Anh (nhà đầu tư) góp vốn mua dự án Tuần Châu (Sài Sơn, Quốc
Oai) cho biết, thời điểm năm 2010 anh cùng nhóm bạn đã cùng nhau hùn vốn
mua 2.000 m2 đất tại dự án này. Thời điểm đó, giá bán trong hợp đồng
16,1 triệu đồng/m2, nhưng khoản tiền ngoài phải trả thêm là 4 triệu
đồng/m2. Tính tổng cộng với 2 ngàn m2 đất thì khoản tiền chênh ngoài đã
phải trả lên tới gần 1 chục tỷ đồng. Trong khi đó, giá đất tại dự án
cũng giảm xuống dưới cả mức giá gốc của chủ đầu tư 4-6 triệu đồng/m2.
“Giá đất đã giảm quá mạnh, nếu cộng cả khoản tiền chênh thì mỗi m2 đất
dự án Tuần Châu hiện nhà đầu tư lỗ khoảng gần 10 triệu đồng/m2. Hiện
tại, hình tài chính của tôi cũng không đủ để theo tiếp hợp đồng t.rong
khi giờ muốn bán cũng không bán được bởi không có người mua. Còn nếu tìm
cách phá hợp đồng cũng thiệt bởi tiền chênh mất sẽ là mất trắng” anh
Tùng chia sẻ.
Theo phân tích của nhiều chuyên gia bất động sản, khái niệm tiền chênh
có lẽ chỉ tồn tại tại thị trường bất động sản Hà Nội. Trong khi giao
dịch mua bán TPHCM diễn ra khá minh bạch, khách hàng trực tiếp tìm kiếm
và mua bán với chủ đầu tư mà không phải trả thêm bất kỳ khoản tiền nào
thì tại Hà Nội khái niệm này gần như không có. Chính vì khoản tiền chênh
lệch qua các khâu trung gian tăng dần đã khiến giá bất động sản tăng
nhanh mà không có cơ quan nào có thể kiểm soát được.
Điều đáng nói, không chỉ ngoài thị trường mới có tiền chênh mà ngay cả
khi mua trực tiếp của chủ đầu tư, qua sàn giao dịch của chủ đầu tư hoặc
các sàn bất động sản, khách hàng vẫn phải chi tiền chênh. Khoản tiền này
phần lớn là không có chứng từ, không có giấy biên nhận tiền vì vậy
khách hàng, nhà đầu tư luôn nhận phần thua thiệt về mình bởi không có
chứng cứ chứng minh mình đã nộp tiền "chênh".







