Chung cảnh ngộ với hơn 730 hộ dân trong chung cư Carina Plaza, gia đình bà Huỳnh Thị Đào ở tầng 4, block C, chung cư Carina Plaza đã phải ra ngoài thuê khách sạn để ở trong hơn 2 tháng nay.

Nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng trong vụ cháy chung cư Carina Plaza yên tâm với cuộc sống mới tại nơi tạm cư chung cư City Gate Towers (đối diện chung cư Carina Plaza). Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Trở lại chung cư Carina Plaza (Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) sau hơn 2 tháng xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương, hàng trăm hộ phải sơ tán khỏi chung cư, việc triển khai sửa chữa, khắc phục sự cố vẫn chưa được tiến hành.

Hàng ngàn cư dân chung cư Carina Plaza vẫn phải đi tạm trú ở các khu vực lân cận.

Chung cảnh ngộ với hơn 730 hộ dân trong chung cư Carina Plaza, gia đình bà Huỳnh Thị Đào ở tầng 4, block C, chung cư Carina Plaza đã phải ra ngoài thuê khách sạn để ở trong hơn 2 tháng nay.

Bà Đào cho biết: Cuộc sống bên ngoài rất khó khăn, chi phí tốn kém, điều kiện sinh hoạt trong khách sạn cũng hạn chế. Gia đình bà thuê một phòng khách sạn cho 5 người ở. Tuy ở bên ngoài, nhưng hàng ngày bà vẫn trở lại căn hộ của mình để quét dọn, lau chùi...

Tương tự, gia đình bà Hồ Thị Tuyết Nhung ở block B, chung cư Carina Plaza, sau vụ hỏa hoạn lúc đầu gia đình bà được chủ đầu tư và chính quyền địa phương bố trí ở tạm trong một căn hộ của chung cư City Gate Towers (đối diện chung cư Carina Plaza). Tuy nhiên, khi chủ căn hộ đến nhận nhà, gia đình bà Nhung lại phải đi tìm nơi ở mới.

Bà Nhung cho biết: Từ khi xảy ra vụ cháy, cuộc sống gia đình bà bị đảo lộn, phải di chuyển chỗ ở nhiều lần, con cháu học hành rồi công việc rất bất tiện…

Trước tình trạng này, nhiều hộ gia đình mong muốn chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục để được trở về nhà.

Một số hộ bất chấp nguy hiểm và khuyến cáo của chủ đầu tư đã trở lại căn hộ của mình sinh sống, nhất là cư dân ở block B và C của chung cư Carina Plaza, nơi không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ hỏa hoạn.

Mới đây, chủ đầu tư mở hệ thống điện hành lang và thang máy ở block C, điện khu vực sảnh block A và B giúp cư dân tiện dọn dẹp, giữ gìn nhà cửa, nhưng điện và nước bên trong căn hộ vẫn chưa có.

Ban quản lý chung cư Carina Plaza cũng đã thông báo để cư dân thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, tạm thời không sinh sống tại đây vì không đảm bảo an toàn, tiện nghi sinh hoạt hàng ngày.

Ghi nhận phản ánh của hàng ngàn cư dân chung cư Carina Plaza mong được về lại căn hộ của mình, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã kiến nghị các sở, ban, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng thẩm định, kiểm tra kết cấu của toà nhà bị ảnh hưởng từ vụ cháy.

Ông Lê Quỳnh Đài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 cho hay, sẽ hỗ trợ hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý sau khi có kết luận thẩm tra đủ điều kiện sửa chữa lại các căn hộ chung cư Carina Plaza.

Hiện chủ đầu tư đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng về việc thẩm định lại chất lượng an toàn tòa nhà sau sự cố, thay mới toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống thang máy...

Liên quan đến việc khắc phục sự cố vụ cháy tại chung cư Carina Plaza, ông Trần Quang Hải, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hùng Thanh cho biết, đến ngày 4/6, Công ty sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị mặt bằng thi công trước khi tiến hành sửa chữa bao gồm công tác tháo dỡ hệ thống kỹ thuật bị hỏng ở tầng hầm và xử lý vết nứt mặt ngoài chung cư.

Theo đó, Công ty Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hùng Thanh hợp đồng với Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Nam Thịnh thực hiện tháo dỡ hệ thống điện; Trung tâm thiết bị Phòng cháy chữa cháy 4/10 tháo dỡ hệ thống thông gió và ống chữa cháy; Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Xây dựng Thương mại Sơn Tiếng xử lý vết nứt mặt ngoài chung cư và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Châu Á Thái Bình Dương tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tư vấn giám sát.

Theo ông Hải, Công ty đang khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng để xin giấy phép thi công sửa chữa chung cư Carina Plaza, dự kiến hoàn thành thủ tục cấp phép trước ngày 5/6.

Thanh Vũ (TTXVN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.