Bị giải phóng mặt bằng 41m² đất, tháo dỡ 3 gian nhà cấp 4 để làm đường huyện lộ 533 nay là tỉnh lộ 537 nhưng vì không được đền bù thỏa đáng nên 20 năm qua, vợ chồng ông Nguyễn Thôn Bản đi đòi quyền lợi.

“Quên” đền bù?

Mảnh đất của ông Nguyễn Thôn Bản (xóm Đình Phụng, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) được lập hồ sơ thu thuế nhà đất và đất vườn lập tháng 1/1995 là 272 m².

Đến tháng 3/1995, UBND huyện Yên Thành mở đường 533 (qua trước nhà ông Bản), giao cho UBND xã Hợp Thành tiến hành giải phóng mặt bằng để làm đường. Đường được mở rộng lên 11m, có tất cả 52 hộ dân xã Hợp Thành bị giải tỏa, giá đền bù 5.000 đồng/m².

Theo trình bày của ông Nguyễn Thôn Bản với phóng viên, sau khi giải tỏa, diện tích đất của gia đình ông chỉ còn lại 231m², buộc tháo dỡ một số công trình.

Vợ chồng ông Nguyễn Thôn Bản kêu cứu vì đền bù vô lý. Ảnh: Cảnh Thắng

“Khi xã giải phóng mặt bằng xong, có 50 hộ gia đình được đền bù thỏa đáng. Riêng gia đình tôi, do cán bộ tham mưu xã làm sót tên trong danh sách giải tỏa nên từ đó đến nay không được đền bù. Nhiều lần lên xã, huyện kiến nghị để được nhận tiền đền bù, nhưng đi đến đâu, tôi cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Qua nhiều năm làm đơn kiến nghị, mãi đến năm 2012 (tức là sau 17 năm), UBND huyện Yên Thành mới tổ chức thành lập đoàn đoàn thanh tra, xác minh và ra quyết định đền bù cho gia đình tôi số tiền là 195.000 đồng (một trăm chín mươi lăm nghìn đồng). Thấy mức đó vô lý nên tôi từ chối” - ông Bản kể.

Ông Nguyễn Thôn Bản cho biết thêm, cùng thời điểm giải phóng mặt bằng để làm đường 533, hộ gia đình ông Đoàn Hồng Thành (xóm Chùa, xã Hợp Thành) có diện tích đất bị giải tỏa mặt bằng để làm đường là 51,9m2, quy thành tiền đền bù là 280.000 ngàn đồng (hồ sơ giải tỏa được lập từ năm 1995 cùng với các hộ khác trong xã). Tuy nhiên, hộ gia đình ông Đoàn Hồng Thành cũng không chấp nhận.

“Rồi diện tích của gia đình ông Thành vẫn được giải tỏa để làm đường. Đến 11/2017, UBND huyện Yên Thành, UBND xã Hợp Thành tiến hành phân lô đấu giá đất ở một số nơi trên địa bàn xã thì ông Đoàn Hồng Thành được chính quyền giải quyết cấp cho 2 lô đất (số 93 và số 96) tổng diện tích 324m². Còn tôi thiệt trăm đường” - ông Bản cho hay.

Ông Nguyễn Thôn Bản đứng trước mảnh đất mà huyện và xã thu hồi để làm đường huyện lộ 533 nay là tỉnh lộ 537 trước đây là của mình. Ảnh: Cảnh Thắng

Lại... chờ kết luận thanh tra

Báo cáo số 250/UBND - TNMT ngày 4/3/2019 về kết quả kiểm tra, xác minh của UBND huyện Yên Thành chỉ rõ: “Phương án đền bù cho ông Đoàn Hồng Thành chưa đúng thực tế với diện tích đất tồn đọng từ năm 1995 khi nhà nước thu hồi để làm đường (diện tích này đã được tính toán đền bù cùng với 50 hộ khác tại thời điểm năm 1995).

Việc áp giá đền bù, đối với ông Đoàn Hồng Thành tại khu vực bị giải tỏa đường Hợp Thành - Bệnh viện là 3.500.000 đồng/m2, tại khu vực nhận đền bù (2 lô đất 93,96 vùng Rộc Sùng) cũng bám đường Hợp Thành - Bệnh viện là 400.000 đồng/m2 trong khi cùng thời điểm đó thì giá khởi điểm của lô liền kề (lô 92) theo Quyết định số 10116/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND huyện Yên Thành 298.080.000 đồng/lô (2.070.000 đồng/m2) như vậy là không hợp lý.

"Cùng trường hợp tương tự ông Đoàn Hồng Thành thì ông Nguyễn Thôn Bản - xóm Đình Phụng chỉ được giải quyết đền bù theo giá thời điểm năm 1995 dẫn đến ông Bản có đơn cho rằng quá thiên vị, quá bất công đối với gia đình ông” - biên bản nêu.

Ông Nguyễn Thôn Bản với tập hồ sơ đi đòi công lý hơn 20 năm nay. Ảnh: Cảnh Thắng

Trả lời Dân Việt, bà Nguyễn Thị Vân - Chánh Thanh tra huyện Yên Thành (Nghệ An) cho hay: “Sau khi nhận được đơn thư phản ánh của ông Nguyễn Thôn Bản, lãnh đạo UBND huyện Yên Thành đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra xác minh thông tin phản ánh. Hiện chưa có kết luận cuối cùng nên chưa thể cung cấp được thông tin”

Trong khi đó, ông Phạm Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho hay: Hiện chưa có kết luận cuối cùng nên tôi cũng chưa thể cung cấp thông tin sâu về vấn đề đơn tố cáo của ông Nguyễn Thôn Bản.

Cảnh Thắng (Dân việt)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.