Chiều nay 7.1, Sở Giao thông vận tải TP.HCM và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức họp báo công bố thông xe 4 km từ nút giao An Phú (quận 2) đến đường Vành đai 2, thuộc dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Phương án tổ chức giao thông nút giao Vành đai 2
Đây là đoạn đường đô thị, quy mô giai đoạn 1 có 4 làn xe, đi qua quận 2 và quận 9, tốc độ tối đa trên đoạn tuyến chính là 80 km/giờ, không hạn chế tốc độ tối thiểu, không thu phí giao thông.
Trước mắt, xe thô sơ và xe gắn máy không được lưu thông trên đoạn đường này, ngoại trừ đoạn bắt đầu từ nút giao An Phú đến một nhánh đường sau cầu Bà Đại.

Sở GTVT TP.HCM cho biết việc thông xe 4 km đường này chắc chắn sẽ giảm lưu lượng xe trên đường Đồng Văn Cống và đường Nguyễn Duy Trinh, hiện có nhiều lúc bị quá tải.

Toàn tuyến đường cao tốc từ TP.HCM đến Dầu Giây sẽ thông xe vào trước Tết nguyên đán tới, thời điểm dự kiến là ngày 8.2.

* Cùng ngày, Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị TP.HCM cũng công bố sẽ thông xe cầu Ông Buông 2 vào 8 giờ ngày 11.1, cho xe lưu thông qua cầu theo hướng từ vòng xoay Phú Lâm đến Cây Gõ, góp phần giảm lưu lượng xe trong thời gian qua đã dồn về đường Hậu Giang và Nguyễn Văn Luông.

Cầu Ông Buông 1 dự kiến sẽ thông xe vào đầu tháng 2.2015.
Mai Vọng (Thanh niên)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.