Ngày 30.10.2021, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cùng đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra và đôn đốc tiến độ thi công dự án nạo vét sông Cổ Cò và xây dựng các cây cầu bắt qua sông,…

Tại hiện trường dự án xây dựng cầu Ông Điền và cầu Nghĩa Tự bắt qua sông Cổ Cò, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã lắng nghe các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tặng quà động viên các đơn vị thi công dự án cầu Ông Điền

Ngay sau buổi kiểm tra thực tế tại hiện trường dự án, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với UBND thị xã Điện Bàn, UBND thành phố Hội An, UBND các xã phường và cả các khối phố có liên quan, để lắng nghe các báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam lắng nghe các đơn vị báo cáo tiến độ khởi công xây dựng cầu Nghĩa Tự

Theo Báo cáo số 2049/BC-BQLGT của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, dự án nạo vét sông Cổ Cò qua tỉnh Quảng Nam có chiều dài 19,5 km được đầu tư thành 2 đoạn với tổng kinh phí được duyệt 1.545 tỉ đồng.

Trong đó, đoạn từ Km0 (Cửa Đại) đến Km14 + 00 (Điện Dương) gồm nạo vét luồng dài 14km và 2 cây cầu qua sông, với tổng mức đầu tư 850 tỉ đồng. Dự án được khởi công từ ngày 30.7.2020 và dự kiến hoàn thành vào ngày 5.7.2022.

Đoạn km còn lại có tổng mức đầu tư 380,59 tỉ đồng, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và đối ứng ngân sách tỉnh. Dự án khởi công trong năm 2021, dự kiến hoàn thành vào ngày 30.12.2022.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng đã báo cáo chi tiết về tiến độ thực hiện dự án, đồng thời nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, qua đó kiến nghị Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác xem xét có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Lắng nghe ý kiến của các đơn vị có liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đã chỉ đạo hàng loạt nhiệm vụ quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm triển khai thi công hoàn thành dự án.

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh - Chủ đầu tư của dự án đã cùng với đại diện các cơ quan liên quan của 2 địa phương thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An ký cam kết về tiến độ bồi thường, bàn giao mặt bằng thi công Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò.

Theo đó, đến ngày 30.12.2021 sẽ hợp long, hoàn thành cơ bản xong phần cầu Ông Điền bắt qua sông Cổ Cò (nối liền thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn). Đồng thời, đến ngày 30.4.2022 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình và đường dẫn đầu cầu. Năm 2022, sẽ thi công hoàn thành nạo vét luồng đoạn qua địa phận Điện Bàn và thành phố Hội An (Km0+00 - Km14+00),....

Đà Nẵng khánh thành đường và cầu qua sông Cổ Cò

Ngày 30.10.2021, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò.

Công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò có điểm đầu tại giao lộ Trần Đại Nghĩa – Võ Chí Công (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), kéo dài gần 1,2km đến đường Võ Quý Huân Khu dân cư Tân Trà, quy mô 6 làn xe, do Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên làm chủ đầu tư

Một số hình ảnh về dự án nạo vét sông Cổ Cò qua Quảng Nam:

Đẩy nhanh tiến độ hợp long cầu Ông Điền

Lượng cát hút từ lòng sông sẽ được tổ chức bán đấu giá

Cầu Ông Điền sẽ hoàn thành trước ngày 30.4.2022

Lê Phước Bình
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.