Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được dự báo hạ thêm 0,75% lãi suất tham chiếu trong phiên họp tháng này.

Theo công cụ theo dõi của CME FedWatch, việc chứng khoán Mỹ bị bán tháo phiên 6/3 và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ xuống thấp kỷ lục khiến nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ hạ thêm lãi suất. Họ cho rằng khả năng Fed giảm lãi thêm 0,75% trong phiên họp ngày 17 – 18/3 là 65%. Cách đây vài ngày, xác suất này là 0%.

Nếu thị trường dự báo đúng, lãi suất tham chiếu của Fed sẽ về 0,25% - 0,5%. Trước đó, sau đợt hạ lãi suất khẩn cấp ngày thứ ba, lãi này là 1% - 1,25%.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell trong buổi họp báo hôm thứ ba. Ảnh: AP

"Chúng tôi biết rằng ở thời điểm nào đó, nếu Mỹ lại rơi vào suy thoái, Fed sẽ đưa lãi suất về 0%. Thị trường đang đặt cược vào điều này", Mike Collins – Giám đốc Danh mục đầu tư tại PGIM Fixed Income cho biết, "Khả năng cao là họ sẽ giảm thêm vài lần nữa, có thể về 0,5% hoặc 0% cuối năm nay, và đứng yên ở đó".

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã xuống dưới 0,7%, do nhà đầu tư lo ngại tác động từ Covid-19 lên nền kinh tế. Hôm qua (6/3), nhiều lãnh đạo Fed, như Chủ tịch Fed New York John Williams, Fed Boston Eric Rosengren và Fed St. Louis James Bullard đều khẳng định thị trường đã đúng khi kỳ vọng cơ quan này tung thêm hỗ trợ trong trường hợp dịch bệnh trầm trọng lên.

Khả năng Fed hạ lãi suất xuống 0% - như tháng 12/2008 và giữ nguyên suốt 7 năm sau đó – đã tăng lên liên tục hôm 6/3. Nhà đầu tư cho rằng khả năng điều này xảy ra vào tháng 12 năm nay là 35%.

Hà Thu (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.