Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả đăng ký bán đấu giá của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng do Bộ Xây dựng sở hữu.
Theo thông báo, ngày 22/12 Bộ Xây dựng đã bán đấu giá thành công 13,2 triệu cổ phiếu SHG với giá 10.500 đồng/cổ phiếu, bằng giá khởi điểm. Như vậy, Bộ Xây dựng thu về hơn 139 tỷ đồng và không còn nắm giữ cổ phần tại Tổng công ty cổ phần Sông Hồng sau giao dịch.
Tổng công ty Sông Hồng tiền thân là Công ty Kiến trúc Việt Trì, trực thuộc Bộ Xây dựng.
Có hai nhà đầu tư mua vào toàn bộ lượng cổ phiếu trên, gồm một tổ chức và một cá nhân, đều đến từ trong nước.
Hiện cổ phiếu SHG đang giao dịch ở mức 2.200 đồng/cổ phiếu và bị mất thanh khoản do nằm trong diện hạn chế giao dịch vì chậm công bố công tin.
Nguyên nhân là Tổng công ty cổ phần Sông Hồng bị âm vốn chủ sở hữu và có hai năm liên tiếp không tổ chức đại hội cổ đông.
Trước đó Bộ Xây dựng đã phê duyệt kế hoạch chuyển nhượng vốn Nhà nước tại tổng công ty này và hoàn tất phương án chuyển nhượng vốn trước ngày 31/12.
Cuối năm 2020, Bộ Xây dựng cũng từng bán đấu giá toàn bộ số cổ phần nắm giữ tại Sông Hồng với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, thương vụ thoái vốn không thành công.
Tổng công ty Sông Hồng tiền thân là Công ty Kiến trúc Việt Trì, trực thuộc Bộ Xây dựng. Công ty này đã xây dựng một loạt các công trình lớn như nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao, nhà máy giấy Bãi Bằng (Phú Thọ), sân bay Sao Vàng (Thanh Hoá), sân bay Nội Bài (Hà Nội)... và các khu chung cư ở Hà Nội như Kim Liên, Giảng Võ...
-
Bộ Xây dựng sắp đấu giá hơn 13 triệu cổ phiếu Tổng công ty Sông Hồng
CafeLand - Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hơn 13,241 triệu cổ phiếu SHG, tương đương 49,04% cổ phần của Tổng công ty Sông Hồng sẽ được Bộ Xây dựng đấu giá vào ngày 25/12 tới.







-
Chung cư, biệt thự Hà Nội “hạ nhiệt” nhưng giá vẫn tăng, tâm lý người mua đã quen với mặt bằng mới?
Theo CBRE, trong quý I/2025, Hà Nội ghi nhận gần 3.920 căn hộ mở bán từ 7 dự án – thấp hơn mức trung bình các quý trước, nhưng vẫn tăng gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lượng mở bán đầu năm cao nhất trong 4 năm qua, chủ yếu đến từ các huyện G...
-
Hơn 3.300ha đất Mê Linh – Sóc Sơn sắp “thay da đổi thịt”, vùng đất nông nghiệp sẽ biến thành đại đô thị?
Hà Nội vừa chính thức “kích hoạt” một trong những quy hoạch đô thị quy mô lớn nhất đầu năm 2025 với tổng diện tích lên tới 3.331 ha, trải dài qua hai huyện Mê Linh và Sóc Sơn.
-
Người mua bất động sản chuyển hướng, loại dự án này đang nhận được nhiều sự quan tâm
Dù tổng thể thị trường còn trầm lắng nhưng ngày càng nhiều người mua tìm kiếm các giao dịch tiềm năng trên thị trường căn hộ thứ cấp, đặc biệt với các dự án vừa được tháo gỡ vướng mắc pháp lý....