Ngày 5/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã đi kiểm tra thực địa các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở khu vực phía Đông tỉnh, nhằm chuẩn bị nguồn cung vật liệu cho các dự án hạ tầng lớn như cảng Bãi Gốc và Khu công nghiệp Hòa Tâm.
Theo đó, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã đi kiểm tra thực tế mỏ đá xây dựng, mỏ đá hộc Cây Me (xã Hòa Xuân), mỏ cát xây dựng sông Đà Rằng (xã Tây Hòa), mỏ đất Hòa Phú (xã Sơn Thành).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn kiểm tra thực địa các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, mỏ đá hộc Cây Me có diện tích 60,2ha, trữ lượng dự báo khoảng 6 triệu m2. Mỏ cát xây dựng sông Đà Rằng có diện tích 70,4ha, trữ lượng 2 triệu m2. Mỏ đất Hòa Phú có diện tích 18,8ha, trữ lượng đất san lấp gần 1 triệu m3 và trữ lượng khoáng sản đi kèm (đá tảng lăn) 290.675m3.
Mỏ đá xây dựng tại xã Hòa Xuân có diện tích 45ha, trữ lượng dự báo đến năm 2030 khoảng 4 triệu m3, nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến 2030.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay các mỏ khoáng sản trên địa bàn cơ bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về quy hoạch, hồ sơ pháp lý và trữ lượng khai thác. Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện công khai, minh bạch.
Đồng thời, hoạt động này cũng cung cấp nguồn vật liệu xây dựng ổn định cho các dự án hạ tầng, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.
Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị liên quan chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động khai thác vật liệu xây dựng với công tác bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp cần nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ về hoàn thổ, phục hồi môi trường và cảnh quan sau khai thác nhằm đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết thu hồi giấy phép đối với những đơn vị khai thác không đúng quy định.
Các doanh nghiệp được yêu cầu thường xuyên cập nhật, cải tiến công nghệ khai thác, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động, đồng thời đảm bảo an toàn lao động và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.
-
Thủ tướng lưu ý không để xảy ra tình trạng giao các mỏ nguyên vật liệu xây dựng thông thường cho tư nhân rồi để xảy ra găm hàng, đội giá.
-
Dự án nghìn tỷ chậm tiến độ vì thiếu cát, đá: Nguyên nhân khan hiếm vật liệu đến từ đâu?
Từ Bắc vào Nam, các dự án cao tốc, cầu đường trọng điểm đều đối mặt với tình trạng chung: thiếu cát, thiếu đá để thi công. Trước thực trạng đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đưa ra 4 nhóm giải pháp đặc thù, kỳ vọng tháo gỡ “cơn khát” vật liệu cho các công trình nghìn tỷ.
-
Lợi dụng bão lũ để tăng giá lương thực, vật liệu xây dựng sẽ bị xử lý nghiêm
Trong tình huống thiên tai, các hành vi lợi dụng để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối với lương thực, thực phẩm và vật liệu xây dựng sẽ bị xử lý nghiêm.
-
Dự án khu công nghiệp hơn 4.000 tỷ đồng tại Đắk Lắk vừa có diễn biến mới
HĐND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Hòa Tâm – Giai đoạn 1....
-
Dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Đắk Lắk chính thức cất nóc, thêm cơ hội cho người an cư
Sáng 15/9, Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk đã chính thức cất nóc công trình chung cư XH2.1, tòa nhà đầu tiên thuộc dự án nhà ở xã hội (NOXH) Ecohome Harmony, phường Tân An.
-
Thanh tra 17 dự án có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tại Đắk Lắk
Thanh tra tỉnh Đắk Lắk sẽ thanh tra chuyên đề 17 dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh.