Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo trong năm 2023 phải hoàn thành 80% sản lượng các cầu đã tổ chức thi công và đạt 35% giá trị các hợp đồng xây lắp dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau như đã cam kết.

Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu trong năm 2023 phải hoàn thành 80% sản lượng các cầu đã tổ chức thi công thuộc cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh minh họa

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Duy Lâm mới đây đã có buổi khảo sát trực tiếp hiện trường cao tốc đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 (2021-2025).

Qua kiểm tra, lãnh đạo Bộ GTVT cho rằng tiến độ triển khai hai đoạn trên còn chậm, chưa đáp ứng kế hoạch. Công tác huy động của một số nhà thầu còn chậm.

Để đẩy nhanh tiến độ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chỉ đạo nhà thầu huy động nhân lực, máy móc thiết bị theo tiến độ được chấp thuận, tổ chức triển khai thi công, phấn đấu thông toàn bộ đường công vụ trước ngày 30/6. Trong năm 2023 hoàn thành 80% sản lượng các cầu đã tổ chức thi công và đạt 35% giá trị các hợp đồng xây lắp như đã cam kết.

Về mặt bằng, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phải phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương ưu tiên thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các vị trí đường tiếp cận công trường, đường công vụ, vị trí công trình cầu để sớm tổ chức thi công. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ mặt bằng, đảm bảo bàn giao 100% mặt bằng sạch trong tháng 6 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là thành phần của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025. Điểm đầu dự án tại nút giao IC2 (nút giao nối vào quốc lộ 91 – Nam Sông Hậu, TP.Cần Thơ), điểm cuối nối tuyến tránh TP.Cà Mau. Dự án đi qua địa phận 4 tình, thành: TP.Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau.

Với tổng chiều dài gần 110 km, dự án được chia làm hai dự án thành phần gồm Cần Thơ - Hậu Giang (37 km) và Hậu Giang - Cà Mau (73 km); tổng vốn đầu tư hơn 27.250 tỉ đồng.

Giai đoạn 1 của dự án xây dựng 4 làn xe khởi công từ 1/1/2023, dự kiến hoàn thành cơ bản năm 2026. Đây là một trong những hạ tầng có vai trò quan trọng về giao thông, phát triển kinh tế khi kết nối nhiều tỉnh thành ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bá Di
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.