Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lại vừa phát đi thông báo động đất.
Theo đó, vào hồi 10 giờ 21 phút 53 giây ngày 23/5, một trận động đất có độ lớn 3.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.743 độ vĩ Bắc, 103.146 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
Trận động đất gây rung lắc ở Điện Biên hôm 16/5.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trước đó, ngày 16/5, một trận động đất có độ lớn 5.0 cũng xảy ra tại khu vực huyện Mường Chà của Điện Biên.
Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, khác với các trận động đất thường xuyên xảy ra ở Kon Tum (động đất kích thích), động đất ở huyện Mường Chà, Điện Biên là động đất tự nhiên. Điện Biên cũng như toàn bộ khu vực Tây Bắc là nơi có nhiều đứt gãy hoạt động mạnh như đứt gãy Điện Biên - Mường Lay, đứt gãy Sông Mã - Tuần Giáo - Lai Châu.
Động đất tự nhiên là động đất tại các vùng đứt gãy. Các đứt gãy sinh chấn vẫn hoạt động ở sâu trong lòng đất. Khi các đứt gãy này tích tụ đủ năng lượng thì phát sinh động đất. Động đất càng lớn thì chu kỳ lặp lại càng dài.
TS Nguyễn Xuân Anh cũng cho biết, Chính phủ quy định có 5 cấp độ rủi ro thiên tai do động đất. Rủi ro thiên tai cấp độ 2 là khi cường độ chấn động trên mặt đất quan trắc được từ cấp 6 đến cấp 7, xảy ra ở khu vực nông thôn, khu vực đô thị.
TS Nguyễn Xuân Anh đề nghị người dân nơi đây cần đề phòng các trận động đất lớn có thể xảy ra bằng việc xây dựng các công trình, nhà ở cần đáp ứng yêu cầu về kháng chấn đã được Viện Vật lý địa cầu xây dựng và khuyến cáo.
TS Nguyễn Xuân Anh cũng đề nghị, tới đây cần có các nghiên cứu sâu hơn và cập nhật hơn về phân vùng rủi ro động đất cho các địa phương nhằm cập nhật và bổ sung bản đồ kháng chấn trên cả nước.
Từ đó, có khuyến cáo mới nhất cho các địa phương trong vấn đề xây dựng công trình. Ngoài ra, cần có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý cho người dân khi gặp động đất.
-
Quảng Nam hứng 3 trận động đất liên tiếp
3 trận động đất liên tiếp có độ lớn lần lượt là 2.6, 2.7 và 3.8 vừa xảy ra ở khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam được xác định là động đất kích thích do hoạt động của các hồ chứa trong khu vực.
-
Những loại vật liệu xây dựng, công nghệ giúp công trình nhà ở chống chịu tốt hơn khi động đất xảy ra
Động đất không thể tránh, nhưng thiệt hại thì có thể giảm. Bí quyết nằm ở chính vật liệu xây dựng mà bạn chọn.
-
Đây là cách người ta CHỐNG ĐỘNG ĐẤT cho các TÒA NHÀ CHỌC TRỜI
Từ Nhật Bản đến Mỹ, nhiều tòa nhà chọc trời được trang bị công nghệ chống động đất tối tân nhằm bảo vệ công trình và con người.
-
Điện Biên sắp khởi công khu đô thị gần 700 tỷ đồng liền kề sân bay
Khu đô thị mới, phố đi bộ sân bay Mường Thanh có tổng mức đầu tư gần tỷ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 9/2025. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra diện mạo hiện đại ngay cửa ngõ sân bay, đồng thời bổ sung hạ tầng dân cư, thương mại dịch vụ cho thành phố....
-
Điện Biên: Đứt cáp lật mặt cầu treo vào bản Púng Bon
Sáng 22/7, vào khoảng 8 giờ 30 phút, cầu treo dẫn vào bản Púng Pon, thuộc xã Thanh Yên (trước đây là xã Pa Thơm, huyện Điện Biên cũ), tỉnh Điện Biên đã bị đứt cáp lật mặt cầu.
-
Điện Biên thu hồi 900m2 đất từng giao cho ngành điện, rà soát lại nghĩa vụ tài chính
UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành quyết định thu hồi 900m2 đất từng được giao cho Công ty Điện lực Điện Biên – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc, do đơn vị này không còn nhu cầu sử dụng....