CafeLand - Cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát, nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam, đã tăng gấp đôi kể từ mức thấp nhất hồi tháng 3, đưa ông Trần Đình Long, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn, trở lại hàng ngũ tỷ phú USD sau hai năm vắng bóng.

Ông Trần Đình Long, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát.

Ông Trần Đình Long, người sở hữu khoảng 34% cổ phần Hòa Phát cùng vợ và con trai, và xuất hiện lần cuối cùng xuất hiện trong danh sách Tỷ phú thế giới của Tạp chí Forbes vào năm 2018, hiện đang sở hữu khối tài sản có giá trị 1,5 tỷ USD – theo cập nhật của Forbes đến ngày 25/10/2020.

Cổ phiếu của Hòa Phát tăng đột biến là do công ty có kết quả hoạt động ấn tượng trong năm nay. Hòa Phát báo cáo doanh thu tăng 40% lên 2,8 tỷ USD và lợi nhuận ròng tăng 56% lên 385 triệu USD trong 9 tháng kết thúc vào tháng 9/2020. Các nhà phân tích ước tính rằng khi khu liên hợp gang thép Dung Quất trị giá 2,6 tỷ USD của tập đoàn này ở tỉnh Quảng Ngãi đi vào hoạt động vào đầu năm 2021, thị phần thép xây dựng của Hòa Phát sẽ tăng từ 30% lên 35%.

Ông Trần Đình Long sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, thành lập Tập đoàn Hòa Phát với tư cách là nhà phân phối thiết bị và phụ tùng vào năm 1992. Hòa Phát đã phát triển thành nhà sản xuất thiết bị văn phòng, ống thép, thép xây dựng, và bắt đầu niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán vào năm 2007. Năm 2015, công ty đã đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực nông nghiệp, ngành kinh doanh ngày nay đang đóng góp 12% vào doanh thu và 15% vào lợi nhuận ròng cho tập đoàn. Việc mở rộng sản xuất thép của Hòa Phát diễn ra vào năm 2017 với dự án Dung Quất công suất 4 triệu tấn, hiện đang hoàn vốn.

Bất chấp đại dịch, ngành thép Việt Nam vẫn sẵn sàng tăng trưởng nhờ tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng cùng với sự hồi sinh kinh tế. Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 1.140 trường hợp mắc bệnh Covid-19, với tỷ lệ tử vong là 0,4/ 1 triệu người, thuộc loại thấp nhất thế giới, không có trường hợp mắc mới trong 50 ngày liên tiếp.

Trường Anh
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.