02/02/2012 12:46 AM
Năm 2012, chính quyền Hồng Kông nhiều khả năng sẽ tập trung vào hỗ trợ tăng trưởng chứ không phải hạn chế rủi ro bong bóng bất động sản.

Quý 4/2011, kinh tế Hồng Kông tăng trưởng chưa đầy 3% so với cùng kỳ bởi khủng hoảng nợ châu Âu khiến xuất khẩu suy giảm.


Mức tăng trưởng của kinh tế Hồng Kông như vậy thấp nhất trong 2 năm và thấp hơn mức dự báo 3,1% theo các chuyên gia. Tính cả năm 2011, kinh tế Hồng Kông tăng trưởng được 5%.


Năm 2012, chính quyền Hồng Kông nhiều khả năng sẽ tập trung vào hỗ trợ tăng trưởng chứ không phải hạn chế rủi ro bong bóng bất động sản bởi giá bất động sản giảm và xuất khẩu đi xuống.


Ông Donna Kwok, trong diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sỹ, khẳng định ông chưa bao giờ lo sợ về triển vọng kinh tế toàn cầu như lúc này. Chuyên gia thuộc UBS AG khẳng định kinh tế Hồng Kông có thể suy thoái nhẹ trong nửa đầu năm 2012.


Ông Donna Kwok, chuyên gia kinh tế tại HSBC Hồng Kông, khẳng định Hồng Kông cần có thặng dư ngân sách trong bối cảnh tài chính toàn cầu biến động bất thường. Năm nay, chính quyền thành phố cần ưu tiên các mục tiêu tăng trưởng kinh tế.”


UBS dự báo kinh tế Hồng Kông tăng trưởng 1,6% trong năm 2012 trong khi ngân hàng Standard Chartered dự báo kinh tế Hồng Kông tăng trưởng 2,9%.


Cũng giống như Trung Quốc, thị trường bất động sản Hồng Kông đang hạ nhiệt bởi các biện pháp thắt chặt của chính quyền.


Chỉ số Hang Seng Property Index, chỉ số theo dõi biến động cổ phiếu của 7 công ty bất động sản lớn nhất Hồng Kông, hạ 24% trong năm 2011 sau khi tăng được hơn 75% trong khoảng 2 năm trước. Chỉ số tăng khoảng 13% từ đầu năm 2012 đến nay.

Theo Minh Ngọc (Cafef/TTVN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.