Chiều 20/11, trước tình hình mưa lớn kéo dài và các sự cố sạt lở xảy ra tại một số tuyến đèo kết nối với khu vực Đà Lạt, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn cho rằng xe chở xăng dầu không thể vào Đà Lạt trong những ngày tới, dẫn đến lo ngại khan hiếm nguồn cung và khiến một bộ phận người dân đổ xô đi mua xăng tích trữ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định đây là thông tin hoàn toàn không chính xác.

Người dân cần bình tĩnh không nên đổ xô đi đổ xăng gây ra tình trạng quá tải ở các cây xăng. Ảnh: Đông Anh
Vào chiều nay (20/11), Sở Xây dựng đã có thông báo điều chỉnh việc cấm các phương tiện trên 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung. Theo đó, căn cứ tình hình thực tế hiện nay, Sở Xây dựng khuyến cáo đến người dân và các phương tiện lưu thông qua đoạn đèo Tà Nung (đoạn Km0+00 đến Km8+000, ĐT.725) chủ động lưu thông vào ban ngày khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Hạn chế việc lưu thông qua đoạn tuyến khi có mưa lớn, ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế, trừ trường hợp đặc biệt.
Đối với các ô tô tải có trọng tải 3,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 30 chỗ trở lên hạn chế lưu thông qua đoạn tuyến trên vào ban đêm và khi có mưa lớn; đồng thời trong quá trình lưu thông chú ý quan sát hiện trạng tuyến để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra.
Quy định này đồng nghĩa với việc các xe trọng tải lớn bao gồm xe chở xăng dầu vẫn được phép lưu thông bình thường qua đèo Tà Nung trong điều kiện thời tiết thuận lợi và vào ban ngày. Vì vậy, nguồn cung xăng dầu cho Đà Lạt vẫn được đảm bảo, không xảy ra tình trạng “ngừng nhập xăng” như tin đồn thất thiệt.
Các cơ quan chức năng đề nghị người dân bình tĩnh, không nghe theo thông tin chưa kiểm chứng, tránh gây hoang mang và tạo ra tình trạng mua gom không cần thiết. Đồng thời, người dân cần theo dõi các khuyến cáo chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước để nắm bắt đúng tình hình và bảo đảm an toàn khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa bão.
-
TP.HCM dự kiến hạn chế xe xăng dầu từ năm 2026
Theo đề xuất, vùng phát thải thấp sẽ được hình thành ở khu vực trung tâm TP.HCM, giới hạn bởi 15 cây cầu và 20 tuyến đường chính, cùng với khu vực tuyến đường Rừng Sác (Cần Giờ).
-
Sẽ làm cao tốc Nha Trang - Đà Lạt hơn 25.000 tỷ trước năm 2030?
Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt được tỉnh Khánh Hòa kiến nghị triển khai sớm trước năm 2030 nhằm giải quyết bài toán giao thông và kết nối các vùng kinh tế trọng điểm.
-
Tuyến đường mới giúp rút ngắn 20km hành trình từ Đà Lạt đến Gia Nghĩa sắp được nâng cấp
Theo Báo Lâm Đồng, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư nâng cấp một đoạn đường giao thông nông thôn có chiều dài khoảng 5km tại xã Phúc Thọ Lâm Hà, nhằm rút ngắn khoảng cách và thời gian di chuyển giữa Đà Lạt và TP.Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông cũ).
-
Lào đề xuất Việt Nam hợp tác xây kho xăng dầu và khu công nghiệp liên quốc gia
Đề xuất này được đưa ra trong khuôn khổ buổi hội đàm chính thức vào sáng ngày 4/8 giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaithong Kommasith.
-
Tiến độ triển khai 2 dự án quy mô gần 100.000 tỷ đồng tại Lâm Đồng
Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai và tiến độ thực hiện hai dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Sơn Mỹ I, II. Đồng thời chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc t...
-
Khi nào hoàn thành việc lập quy hoạch xã tại Lâm Đồng?
Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu 124 xã, phường, đặc khu tỉnh Lâm Đồng chủ động, khẩn trương lập quy hoạch và hoàn thành trong tháng 5/2026.
-
Lâm Đồng lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho dự án chung cư sông Cà Ty
Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Chung cư sông Cà Ty.
-
Mở ra vùng đất phát triển mới tại tỉnh Lâm Đồng
Việc triển khai dự án tuyến đường ven biển qua địa bàn các phường Phú Thuỷ, Phan Thiết, Tiến Thành sẽ mở ra nhiều vùng đất phát triển mới tại tỉnh Lâm Đồng.
-
Tin vui cho người dân tỉnh Lâm Đồng
Đến nay, dự án Khu công nghiệp Tân Đức đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư.



