Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị cho Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T (đại diện 4 nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha, Tổng Công ty điện lực Nam Hàn Quốc và Tổng Công ty khí Hàn Quốc) thuê 15.678 m2 đất thuộc thửa số 100 – tờ bản đồ số địa chính số 9 của xã Hải An, huyện Hải Lăng để thực hiện dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn I (1.500 MW).
Hình thức thuê đất được xác định là nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, với thời hạn thuê đất đến ngày 6/10/2071.
UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T (đại diện 4 nhà đầu tư) không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 4/2/2021, tại văn bản số 154/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đồng ý bổ sung giai đoạn I của Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, công suất 1.500 MW vào quy hoạch điện VII điều chỉnh.
Ngày 7/10, UBND Tỉnh Quảng Trị/Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đã trao Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn I (1.500 MW) cho Tổ hợp các nhà đầu tư, bao gồm: Tập đoàn T&T Group, Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha (HANWHA), Tổng Công ty điện lực Nam Hàn Quốc (KOSPO) và Tổng Công ty khí Hàn Quốc (KOGAS). Tổng vốn đầu tư giai đoạn I dự án lên tới gần 54.000 tỷ đồng (hơn 2,3 tỷ USD).
-
Mặc dù dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Trị nhưng địa phương cần báo cáo xin ý kiến chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ, bởi lẽ toàn bộ khu vực dự án nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản cát trắng quốc gia, đồng thời dự án có khoảng 37,77 ha đã được phân vùng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan,…








-
Kịp thời bàn giao mặt bằng các dự án giao thông quan trọng
Dự án đường tránh phía đông thành phố Đông Hà (cũ), nay là phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị dự kiến hoàn thành năm 2024; tuy nhiên, do vướng mặt bằng phải kéo dài đến tháng 9/2025. Một dự án khác là đường Hùng Vương nối dài cũng g...
-
Tiến độ 3 dự án hạ tầng trọng điểm hơn 30.000 tỷ đồng tại Quảng Trị ra sao?
Chiều 26/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra thực địa và làm việc tại ba dự án hạ tầng chiến lược gồm: đường cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ, Cảng hàng không Quảng Trị và Cảng biển nước sâu Mỹ Thủy với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ...
-
Ngày 19/8, sẽ thông xe cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ
Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục "làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", địa phương hỗ trợ những phần việc có thể làm để tới ngày 19/8 tới đây phải hoàn thành, thông xe, đưa vào khai thác dự án....