“Khẩu vị” nhà đầu tư: Nay đã khác xưa
Thị trường đang chứng kiến số lượng nhà đầu cơ giảm nhanh chóng, thay vào đó, nhu cầu đầu tư trung và dài hạn là xu hướng trong thời gian tiếp theo. Vì xác định không thể quay vòng vốn trong thời gian ngắn nên bất động sản lọt vào tầm ngắm nhà đầu tư cần cho thấy tiềm năng tăng giá trong tương lai, tính thanh khoản, và đặc biệt là pháp lý minh bạch.
Những bất động sản có giá trị vừa phải tầm 1-3 tỷ đồng được ưu tiên lựa chọn do khả năng thanh khoản tốt, dễ dàng chuyển đổi sang mục đích kinh doanh hoặc cho thuê, và đặc biệt là “vừa tầm”, bởi nhà đầu tư có thể sử dụng vốn tự có hoặc tận dụng đòn bẩy tài chính mà không quá áp lực.
Tuy nhu cầu thị trường khác biệt giữa các khu vực, nhưng nhìn chung, đất nền và thấp tầng vẫn là phân khúc được đánh giá cao hiện nay, đặc biệt là ở những tỉnh có lượng đầu tư FDI lớn, cơ sở hạ tầng tiện ích được chú trọng đầu tư, gần khu công nghiệp… Bởi lẽ nền giá còn thấp, dư địa tăng giá cao trong tương lai, nhất là những nơi Chủ đầu tư đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị triển khai.
Với chiến lược thận trọng, bên cạnh vị trí thì mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư hiện nay là uy tín của chủ đầu tư cũng như tính minh bạch trong pháp lý của các dự án.
Kinh nghiệm triển khai thành công các dự án trước đó với tiến độ bảo đảm, chính sách hợp lý sẽ là dữ kiện quan trọng tác động đến quyết định của nhà đầu tư, là liệu họ có chốt mua ngay lần đầu tiên ra hàng để hưởng lãi theo các lần tăng giá tiếp theo hay không.
Nửa đầu năm 2023, trong khi nhiều nơi vẫn còn yên ắng chưa có dấu hiệu phục hồi thì thị trường bất động sản Thái Nguyên lại nổi lên như một điểm sáng khu vực phía bắc do sở hữu nhiều lợi thế bứt tốc, đặc biệt là phân khúc đất nền và thấp tầng.
Bất động sản Thái Nguyên rơi vào “tầm ngắm” giới đầu tư
Bất động sản Thái Nguyên được ví như bông hoa nở muộn khi thị trường vừa qua giai đoạn nóng sốt. Tuy nhiên, xét trên mặt bằng khu vực phía Bắc, trong khi các tỉnh lân cận như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng… giá bất động sản ở những vị trí đắc địa đã neo ở mức cao (khoảng 50-60 triệu đồng/m2), có lúc còn chạm đỉnh (khoảng 200 triệu đồng/ m2), thì ở Thái Nguyên, nơi cuộc chơi bất động sản chỉ vừa mới bắt đầu, giá đất vẫn còn rất vừa tầm (khoảng 30 triệu đồng/ m2), trong khi quỹ đất sạch còn nhiều, dư địa tăng giá là rất lớn.

Bất động sản Thái Nguyên - một trong những thị trường tiềm năng lớn trong giai đoạn tới. Nguồn: thainguyen.gov.vn
Dẫu đang trong giai đoạn chững của thị trường nhưng nhu cầu về bất động sản giá trị thực chưa từng hạ nhiệt. Không chỉ nhà đầu tư từ các tỉnh thành khác quan tâm đến diễn biến thị trường Thái Nguyên mà người dân địa phương cũng rất nóng lòng “đón sóng”.
Hiện nay, Thái Nguyên đang là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ: khi nằm trong Top 10 địa phương có tăng trưởng GRDP trung bình cao nhất cả nước (từ 2015 đến nay) và Top đầu toàn quốc về thu hút vốn đầu tư FDI.
Trong tương lai không xa, Thái Nguyên không chỉ là thủ phủ công nghiệp mà còn là một trung tâm kinh tế lớn của trung du vùng núi phía Bắc. Kéo theo đó, đời sống người dân được nâng cao, nhu cầu tìm kiếm một nơi để ở, kinh doanh, đầu tư xứng tầm cũng bắt đầu xuất hiện.
Người dân Thái Nguyên tính cách hiền hòa, có chí lại cẩn trọng. Điều này phản ánh khá rõ trong khẩu vị đầu tư của họ khi tìm kiếm các bất động sản có giá trị vừa phải, phù hợp với tích lũy; không chú trọng lướt sóng mà tầm nhìn lâu dài, và đặc biệt là pháp lý phải rõ ràng.

Các dự án có pháp lý minh bạch, tầm nhìn lâu dài thu hút những nhà đầu tư Thái Nguyên
Không giống người dân ở các thành phố lớn đã quen ở chung cư, người Thái Nguyên vẫn yêu thích đất nền hơn, dù với mục đích đầu tư, kinh doanh hay để ở vì quan niệm “đất không tự sinh thêm”.
Ngoài ra, các dự án thấp tầng cũng khá được quan tâm vì quy hoạch bài bản, phân luồng giao thông hợp lý, phong cách kiến trúc đẹp mắt, và tích hợp nhiều tiện ích nâng cao tiêu chuẩn sống so với khu dân cư cũ truyền thống.
Cảm hứng về một không gian sống và kinh doanh hiện đại, tiện nghi như một châu Âu thu nhỏ trong lòng Thái Nguyên với những ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Tân cổ điển dường như đánh trúng tâm lý “hiện đại hóa” của người dân.
Nắm bắt xu thế tất yếu đang hình thành tại Thái Nguyên, một dự án Khu đô thị mang cảm hứng thành phố xanh năng động phong cách Châu Âu sắp sửa ra mắt, hứa hẹn sẽ góp phần thay đổi diện mạo địa phương.
Dự án có quy mô 16,47ha gồm sản phẩm shophouse và liền kề do chủ đầu tư Tấn Đức cùng đơn vị phát triển kinh doanh WeLand bắt tay hợp tác sẽ được giới thiệu đến các nhà đầu tư trong thời gian tới.
Đơn vị phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh BĐS WeLand Hotline: 08 7677 2020
-
Giải phóng mặt bằng - 'Chìa khóa' thu hút đầu tư
Giải phóng mặt bằng từ lâu được xem là khâu then chốt, có tính quyết định trong triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Thực tiễn cho thấy những vướng mắc trong lĩnh vực này không chỉ làm chậm tiến độ thực hiện dự án mà còn ảnh hưởng trực t...
-
Sắp khởi công tuyến cao tốc 19.000 tỷ đồng kết nối Hà Nội - Thái Nguyên
Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới dự kiến khởi công ngày 19/5 tới.
-
Thái Nguyên kích hoạt 23 “mảnh ghép”, tăng tốc hành trình lên thành phố trực thuộc Trung ương
Sau quá trình sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính, tỉnh Thái Nguyên vừa chính thức công bố danh mục 23 đô thị, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển không gian và hạ tầng đô thị....
-
“Đếm ngược” ngày khởi công cao tốc 19.000 tỷ
Tuyến cao tốc CT07 Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới dự kiến sẽ chính thức khởi công vào ngày 19/5.
-
Một địa phương nâng mục tiêu lên 60.000 căn nhà ở xã hội: “Vẽ” lại toàn bộ quỹ đất, dồn lực cho các khu quy mô lớn
Thái Nguyên đang chủ động nâng “trần” phát triển nhà ở xã hội lên mức cao hơn nhiều, với mục tiêu đạt 60.000 căn vào năm 2030.



