
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị này phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong trường hợp để xảy ra các sai phạm đối với các dự án theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao đối với các dự án trên địa bàn mình quản lý.
UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng đôn đốc, giám sát và xử lý các sai phạm về tiến độ của các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị đã được giao chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, cho thuê đất.
Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì tổng hợp, lập và thường xuyên cập nhật danh mục tất cả các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị đã được giao chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh,… để phục vụ công tác theo dõi, quản lý chung; định kỳ 3 tháng/1 lần (bắt đầu từ ngày 1/9/2018) phải cập nhật, báo cáo UBND tỉnh và gửi các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp kiểm tra, giám sát.
Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra phản ánh của báo chí về các dự án đầu tư xây dựng thuộc khu vực thành phố Nha Trang có hoạt động lấn biển, ảnh hưởng đến vịnh Nha Trang, và xử lý nghiêm vi phạm nếu có.
3 dự án xảy ra sai phạm lấn biển sai phép tại vịnh Nha Trang được tỉnh Khánh Hòa phát hiện, gồm dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang; dự án Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort&pa; dự án Trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa.
Thị trường bất động sản Khánh Hòa những năm gần đây trở nên sôi động bởi hàng loạt dự án bất động sản được đầu tư. Tuy nhiên, không ít dự án dính sai phạm như chậm tiến độ, xây dựng sai phép.
Đáng chú ý, sai phạm xây dựng nghiêm trọng tại công trình dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa (gọi tắt là Mường Thanh Khánh Hòa, gần cầu Trần Phú, TP Nha Trang) do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên làm chủ đầu tư đã xảy ra nhiều năm qua nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
Bên cạnh đó, với sự hình thành đặc khu Bắc Vân Phong cũng khiến cho thị trường bất động sản Khánh Hòa trải qua nhiều cơn sốt đất, tăng giá ảo.
-
Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột: Thông xe kỹ thuật và lộ trình về đích năm 2026
Dự án cao tốc trọng điểm dài 117,5 km nối Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ đã thông xe kỹ thuật nhiều phân đoạn, đặt mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026.
-
Hướng dẫn thủ tục cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, hư hỏng do thiên tai
Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường về việc hướng dẫn thủ tục cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, hư hỏng do thiên tai (mưa bão, lũ lụt)....
-
Từ TP.HCM đi Khánh Hòa nhanh hơn nhờ 13km cao tốc này thông xe
Từ ngày 1/1/2026, hành trình từ TP.HCM đi Khánh Hòa trở nên thuận lợi hơn khi toàn tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang chính thức thông xe, giúp rút ngắn thời gian di chuyển.
-
Khánh Hòa vừa có thêm 3 khu công nghiệp hơn 1.200ha
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cho 3 dự án khu công nghiệp với diện tích 1.227ha, tổng mức đầu tư hơn 11.400 tỷ đồng...
-
Miền trung “tăng tốc” quy hoạch, mở ra không gian phát triển chưa từng có
Hàng loạt quy hoạch mới được phê duyệt trong năm 2025 đã và đang mở ra không gian phát triển mới cho nhiều địa phương tại khu vực miền Trung.

.png)

