
Vốn là yếu tố quyết định nhất hoàn thành và bảo đảm dự án - Ảnh: Đình Quân
Sau nhiều lần cân đo, tính toán, chị Hằng, nhân viên kinh doanh ở Q.3 (TP.HCM) đã đặt cọc tiền mua căn hộ rộng 50 m2 với giá hơn 700 triệu đồng ở một dự án căn hộ đang xây dựng nằm ở Q.Tân Phú (TP.HCM).
Tuy nhiên, mới đây chị Hằng lên xin chủ đầu tư rút tiền đặt cọc để mua một căn hộ đã hoàn thành giá gần 900 triệu đồng của một dự án ở Q.12 (TP.HCM).
Lý do thay đổi, theo chị Hằng, là thời gian gần đây nghe nhiều thông tin về dự án căn hộ đóng tiền theo tiến độ nhưng chủ đầu tư thất hẹn với khách hàng về thời gian giao nhà. Nhiều dự án khởi công rồi “đắp chiếu trùm mền” dù trước đó chủ đầu tư đã thu tiền của người mua nhà.
“Mua căn hộ mới tôi phải vay thêm tiền so với dự tính ban đầu khá nhiều, lại phải thanh toán một lần chứ không chia làm nhiều lần nhưng bù lại có nhà ở ngay và không phải lo lắng tình trạng dự án trễ hẹn”, chị Hằng nói.
Lo lắng của chị Hằng không phải là thừa bởi thời gian gần đây có nhiều dự án bất động sản chậm trễ về tiến độ mà phía thiệt thòi nhiều nhất vẫn là người mua nhà.
Thậm chí có dự án sau quá nhiều lần chủ đầu tư thất hẹn, nhiều khách hàng đã đến trụ sở chủ đầu tư “ăn vạ”, treo băng rôn đòi chủ đầu tư thực hiện đúng lời hứa giao nhà.
Ông Vũ Khắc Hảo, một khách hàng mua nhà ở dự án căn hộ Mỹ Phú (Q.7, TP.HCM) do Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Mỹ Phú làm chủ đầu tư trễ hẹn giao nhà hơn một năm, cho hay hơn một năm qua rất nhiều người mua nhà ở dự án này phải bỏ công bỏ việc đi đòi nhà.
“Lúc mua không ai nghĩ chủ đầu tư làm ăn bê bối kiểu này. Có người vì quá tin tưởng đã bán nhà để lấy tiền đóng cho kịp tiến độ của chủ đầu tư yêu cầu để giờ phải đi thuê nhà”, ông Hảo nói.
Ông Nguyễn Văn Đực, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (Horea) cho hay hầu hết các dự án bất động sản ở TP.HCM đều gặp tình trạng thiếu vốn khiến chủ đầu tư thất hẹn với người mua nhà.
“Có dự án chậm do chủ đầu tư không tính toán kỹ khiến chi phí phát sinh nhiều so với dự tính nhưng cũng có trường hợp doanh nghiệp đem tiền của khách hàng đi đầu tư dàn trải khiến dự án chậm vì thiếu vốn. Cho nên người mua nhà trả tiền theo tiến độ lo lắng dự án chậm trễ là có cơ sở”, ông Đực nói.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc trang web muabannhadat cho hay trước đây chủ đầu tư thường thu tiền của khách hàng trước rồi mới triển khai dự án.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, ở nhiều dự án, chủ đầu tư ngoài việc giao nhà ngay còn cho khách hàng thanh toán chậm nhằm thu hút người mua.
“Số tiền trả chậm này có thể được chủ đầu tư thu trực tiếp nhưng có thể thu thông qua ngân hàng với lãi suất khá thấp, khoảng 6-7%/năm”, ông Tuấn nói.
Có những dự án sau khi giao nhà còn “chẻ” thời gian thanh toán thành nhiều đợt cho phù hợp với thu nhập của người mua nhà.
|
Theo Horea, qua xem xét phương án tài chính của các dự án phát triển nhà ở, doanh nghiệp chỉ có vốn chủ sở hữu 15-20% trên tổng mức đầu tư dự án, còn 70-80% vốn đầu tư là vốn vay ngân hàng. Cho nên khi vốn vay gặp khó, lại không bán được hàng, không ít doanh nghiệp bị mất khả năng cân đối tài chính và tính thanh khoản, dẫn tới thiếu vốn để tiếp tục đầu tư làm nhiều dự án, công trình bị dở dang. |
-
Quốc lộ 13 được mở rộng: Cơ hội đang gọi tên những dự án bất động sản nào?
Quốc lộ 13 dài 145km nối TP.HCM với Bình Dương (cũ) và Bình Phước (cũ) đang được nâng cấp, mở rộng. Riêng đoạn qua Bình Dương (cũ) đã thi công từ 6 lên 8 làn xe với tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng. Khi hạ tầng được đầu tư bài bản thường kéo theo sự dịch c...
-
Lusso Saigon gia nhập bộ sưu tập WorldHotels Residences toàn cầu
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) vừa công bố hợp tác cùng WorldHotels™ - thương hiệu khách sạn hạng sang hàng đầu Mỹ và thế giới, thực hiện vai trò quản lý vận hành Lusso Saigon WorldHotels Residences (gọi tắt là Lusso Sai...
-
Phương án làm cầu và hầm vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu
Vingroup đề xuất xây tuyến đường vượt biển hơn 14 km nối Cần Giờ - Vũng Tàu vào quý II với tổng vốn hơn 92.600 tỷ đồng, kết hợp hầm dìm và cầu vượt biển.
-
Phát Đạt đề xuất di dời Trường Đại học Bách khoa khỏi trung tâm TP.HCM
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa đề xuất UBND TP.HCM cho phép nghiên cứu dự án xây dựng cơ sở mới và di dời Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM về Làng Đại học Thủ Đức....
-
Cựu Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng chính thức tái xuất
LDG giao ông Nguyễn Khánh Hưng, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị LDG, làm Chủ tịch hội đồng chiến lược của doanh nghiệp này.


.png)
