Reuters đưa tin, chính phủ Ecuador đang có kế hoạch táo bạo nhằm biến một phần lượng ma túy bị nước này tịch thu trong năm vừa qua để sản xuất vật liệu xây dựng.
Ecuador biến ma túy thành bê tông do lò thiêu quá tải
Cụ thể, chính quyền Ecuador cho biết, khối lượng ma túy bị thu giữ vào năm 2022 đã vượt quá khả năng lưu trữ của 27 nhà kho của lực lượng cảnh sát tại nước này. Chính vì vậy, chính quyền Ecuador đã quyết định sử dụng số ma túy còn thừa làm vật liệu xây dựng.
Với sự trợ giúp của Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC), chính phủ Ecuador đã áp dụng phương pháp "đóng gói". Theo đó, những bánh ma túy bị thu giữ sẽ được đưa đến một nhà máy xử lý chất thải. Sau đó, số lượng ma túy này sẽ được xử lý bằng máy trước khi đem đi trộn với xi măng, cát và nước để tạo thành hỗn hợp bê tông.
Mỗi tuần, hàng trăm bánh cocaine hydrochloride và bột coca bị thu giữ trên khắp Ecuador sẽ được chuyển đến một nhà máy xử lý chất thải ở ngoại ô thủ đô Quito. Những chất cấm này sẽ được xử lý cùng với các rác thải khác như kính, thuốc hết hạn và cặn dầu. Loại bột thành phẩm sẽ được trộn với một số chất khác để tạo ra hỗn hợp xi măng dùng trong xây dựng.
Ma túy này sẽ được xử lý bằng máy trước khi đem đi trộn với xi măng, cát và nước để tạo thành hỗn hợp bê tông
Dưới thời Tổng thống Guillermo Lasso, chính quyền tại Ecuador đã đẩy mạnh nỗ lực chống lại các băng đảng tội phạm - những tổ chức thường sử dụng quốc gia Nam Mỹ này làm điểm trung chuyển ma túy trên đường đến Mỹ và châu Âu.
Được biết vào năm 2021, Ecuador đã thu giữ hơn 210 tấn ma túy, cao gấp đôi so với năm trước. Chất cấm phổ biến nhất trong số này là cocaine. Số lượng ma túy bị thu giữ vào năm 2022 có giảm nhưng vẫn ở mức cao.
-
Loại vật liệu xây dựng nào sẽ là xu hướng trong những năm tới?
Cùng với yếu tố phẩm mỹ, thiết kế nội ngoại thất tập trung vào tính bền vững của vật liệu đang dần trở thành xu hướng được nhiều gia đình ưa chuộng.
-
Venezuela thúc đẩy hợp tác dầu khí, sản xuất vật liệu xây dựng với Việt Nam
Nhân chuyến thăm Venezuela của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, hai bên đã ký kết 5 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, dầu khí, lọc hóa dầu, viễn thông và sản xuất vật liệu xây dựng....
-
Loại gạch được làm từ bã mía, nhẹ hơn 5 lần so với gạch xây truyền thống
Được làm từ bã sợi mía kết hợp với các khoáng chất, cát và chất kết dính chuyên dụng, gạch sugarcrete thải carbon ít hơn 20 lần, nhẹ hơn 4 - 5 lần so với gạch truyền thống.
-
Thu về 1.200 tỷ từ bán tín chỉ carbon, hơn 70.500 người trồng rừng được hưởng lợi
Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Á Thái Bình Dương nhận được khoản chi trả 51,5 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng) khi bán được 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng.