Trong tổng số cư dân Hồng Công hiện nay, có trên 3,6 triệu người sống trong các căn hộ thuê của tư nhân, gần 2,1 triệu người sống trong các căn hộ thuê của chính quyền và chỉ có hơn 1,2 triệu người sống trong nhà thuộc sở hữu của bản thân.
Theo kết quả tổng điều tra dân số tiến hành 10 năm một lần vừa được Cục Thống kê Hồng Công (Trung Quốc) công bố, tính đến hết tháng 6/2011, Hồng Công có 7.071.600 người, trong đó cư dân thường trú là 6.859.400 người, cư dân lưu động là 212.200 người và có 3.727.407 người ở độ tuổi lao động, tăng gần 290.000 người so với năm 2001.


Hơn 80% dân số Hồng Công đi thuê nhà
Tại Hồng Công, rất nhiều người sống trong các căn hộ không thuộc quyền sở hữu của họ, mà chỉ là nhà đi thuê. Ảnh: Internet

Đồng thời, trong tổng số cư dân Hồng Công hiện nay, có trên 3,6 triệu người sống trong các căn hộ thuê của tư nhân, gần 2,1 triệu người sống trong các căn hộ thuê của chính quyền và chỉ hơn 1,2 triệu người sống trong nhà thuộc quyền sở hữu của bản thân.

Ngoài ra, kết quả điều tra còn cho thấy trong năm 2011 thu nhập bình quân của mỗi lao động ở Hồng Công là 11.000 HKD/tháng, tăng 10% so với năm 2001, thời điểm thực hiện tổng điều tra dân số gần nhất.

Tỉ lệ giới tính cũng có sự thay đổi theo hướng nam giảm, nữ tăng, từ mức cứ có 1.000 phụ nữ thì có 960 đàn ông của năm 2001 xuống mức cứ có 1.000 phụ nữ thì chỉ có 876 đàn ông vào năm 2011.
Theo Báo Tin Tức
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.