Thông tin trên được Chủ tịch TP.HCM, Nguyễn Thành Phong nêu ra tại buổi tọa đàm với doanh nghiệp về khôi phục và phát triển kinh tế TP.HCM trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch TP.HCM. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM
Trong số các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là du lịch với hơn 1.300 doanh nghiệp lữ hành bị sụt giảm cả số lượng hành khách lẫn doanh thu, nhiều doanh nghiệp phải chuyển loại hình kinh doanh khác hoặc đóng cửa, kéo theo hàng loạt những tác động xã hội khác.
Số liệu trên cho thấy sự tác động của dịch bệnh là rất lớn, song doanh nghiệp thành phố vẫn tìm mọi cách để vượt qua. Đến nay, hơn 6.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 30.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 696.000 tỉ đồng.
TS Vũ Thành Tự Anh, Đại học Fulbright cho rằng, về dài hạn, chính quyền thành phố phải cùng đồng hành với doanh nghiệp, người dân, giữ cho được lực lượng doanh nghiệp để tạo nội lực, nền tảng phục vụ cho quá trình phục hồi kinh tế.
Đồng thời, có các chính sách nhắm đúng mục tiêu, đối tượng. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn thành phố đề xuất Trung ương kéo dài thời giảm thuế giá trị gia tăng có thời hạn và gia hạn các loại thuế khác đã có chính sách.
-
Gần 40.000 doanh nghiệp phá sản
CafeLand – Trong 9 tháng đầu năm 2020 có 12.100 doanh nghiệp hoàn tất giải thể, 27.600 doanh nghiệp đang chờ thủ tục giải thể, tăng tới 81,8% so với cùng kỳ năm ngoái.







-
Bức tranh kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm 2025 qua những con số
Kinh tế Việt Nam quý 3 và 9 tháng đầu năm 2025 có nhiều tín hiệu tích cực với GDP quý 3 tăng 8,23%; vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tăng 15,2% trong 9 tháng qua; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 680 tỷ USD;... theo số liệu mới công bố của Cục ...
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng Triều Tiên chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới kinh tế
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới.
-
Thúc đẩy các trụ cột tăng trưởng
Những động lực tăng trưởng chính trong “cỗ xe tam mã” đang được giữ vững và làm mới như kỳ vọng, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế.