KCN Bắc Tiền Phong
Lượng FDI bứt phá
Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, hợp tác giữa Tập đoàn Hateco và DEEP C, đang trở thành điểm nóng thu hút đầu tư khi đạt tổng diện tích gần 1.200 ha. Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cho 480 ha, trong đó đã bàn giao hơn 413 ha mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư. Đặc biệt, với tỷ lệ lấp đầy lên đến 61,94%, khu công nghiệp này đã thu hút thành công 31 dự án thứ cấp, trong đó có 26 dự án FDI với tổng vốn lên tới hơn 1,3 tỷ USD.
Để hỗ trợ các dự án phát triển, Bắc Tiền Phong đã hoàn thành nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng quan trọng, như san lấp 250 ha, xây dựng 8,3 km đường nội bộ và một trạm xử lý nước thải công suất lớn. Điều này không chỉ đảm bảo sự phát triển bền vững mà còn là cam kết của tỉnh đối với các nhà đầu tư về một môi trường kinh doanh hiệu quả và thân thiện.
Cùng với Bắc Tiền Phong, Khu Công nghiệp Nam Tiền Phong cũng không kém phần hấp dẫn. Với diện tích giải phóng mặt bằng đạt trên 368 ha, Nam Tiền Phong đã thu hút được dự án FDI trị giá 65,3 triệu USD và đang triển khai các hạng mục hạ tầng quan trọng để đón các nhà đầu tư trong thời gian tới.
Tăng cường hợp tác, đảm bảo tiến độ các dự án
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn đã cam kết tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư và đảm bảo tiến độ các dự án.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của Quảng Ninh và các chủ đầu tư trong việc triển khai các dự án tại khu công nghiệp, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác xây dựng hạ tầng, đặc biệt là các khu công nghiệp sạch và công nghệ cao.
Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý các nhà đầu tư về việc xây dựng thiết chế cho người lao động, như nhà ở công nhân, các dịch vụ y tế, giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hút lao động chất lượng cao vào khu công nghiệp.
-
Quảng Ninh quy hoạch gần 30 bến cảng đến năm 2030
Liệu Quảng Ninh có trở thành “cửa ngõ” hàng hải lớn của miền Bắc trong tương lai gần? Với việc quy hoạch tới gần 30 bến cảng đến năm 2030, tỉnh này đang dồn lực để biến lợi thế biển thành động lực tăng trưởng chiến lược.
-
Quảng Ninh khởi công nhà máy hơn 17.500 tỷ đồng, 5.000 việc làm chờ đón người lao động
Ngày 18/3, tại Khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Nhà máy Lite-On Quảng Ninh - Giai đoạn 1 đã chính thức khởi công. Đây là một trong những dự án công nghiệp công nghệ cao quan trọng của tỉnh, với tổng vốn đầu tư lên tới 690 triệu USD (hơn 17.500 tỷ đồng) do Tập đoàn Lite-On Technology làm chủ đầu tư.
-
Năm 2025, Quảng Ninh triển khai tổng số 77 dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngân sách. Trong đó, 28 dự án đang trong giai đoạn hoàn thành và hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán; 46 dự án chuyển tiếp và 3 dự án khởi công mới.

-
Quảng Ninh lên kế hoạch sử dụng lượng đất đá thải từ mỏ than làm vật liệu xây dựng
Nguồn vật liệu xây dựng ở Quảng Ninh có thể được bổ sung ngay từ… bãi thải mỏ than. UBND tỉnh Quảng Ninh vừa cùng các sở, ngành, doanh nghiệp và nhà khoa học bàn kế hoạch tận dụng khối tài nguyên khổng lồ này....
-
Quảng Ninh sẽ có 36 cụm công nghiệp vào năm 2030
Quảng Ninh coi việc thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp là giải pháp then chốt để mở rộng sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
-
Sân bay Vân Đồn được chọn làm sân bay dự bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Từ ngày 27/8 đến 2/9, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) sẽ đảm nhận vai trò sân bay dự bị tạm thời cho Nội Bài, phục vụ hoạt động A80 – nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám (1945 – 2025) và Qu...