Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua thành phố Đà Nẵng.
Khẩn trương giải phóng mặt bằng bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: VGP/Lưu Hương
Ngày 15/3, Hội đồng giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã hoàn tất bàn giao mặt bằng toàn bộ nút giao thông Túy Loan cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công.
Đây là đợt bàn giao thứ 5 gồm 103 hồ sơ đất thổ cư, trong đó có 68 trường hợp tại nút giao thông Túy Loan. Đến nay dự án cơ bản “về đích” công tác giải phóng mặt bằng, đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng cho biết: Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua địa bàn huyện có 493 hồ sơ đất thổ cư. Tuyến chính đã giải tỏa thông tuyến và triển khai thi công từ trước. Riêng phạm vi nút giao thông Túy Loan gồm: Khu vực mặt tiền Quốc lộ 14B, đường gom và khu vực cảnh quan có 68 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng vì còn nhiều vướng mắc.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thành phố về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bàn giao mặt bằng Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, thời gian qua địa phương đã thường xuyên gặp gỡ, vận động, giải thích để các hộ giải tỏa đồng thuận cao chủ trương.
“Sau khi tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng, đề xuất của người dân, chính quyền Thành phố đã giải quyết thỏa đáng việc đền bù giải tỏa, bố trí tái định cư và hỗ trợ phù hợp. Đến nay tất cả các hộ giải tỏa đều đã triển khai tháo dỡ; địa phương cũng đã cử lực lực lượng xuống giúp thu dọn, vận chuyển vật dụng, đồ đạc cho các hộ gia đình”.
Ông Lê Nhiều, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho biết, chỉ riêng trong 10 ngày qua, đã có 35 căn nhà hoàn thành tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. Những căn nhà còn lại, trong đó trụ sở của các cơ quan, doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh cũng đang khẩn trương tiến hành tháo dỡ.
“Trong những ngày tới, nếu đủ mặt bằng sạch, chúng tôi sẽ hoàn thành thi công nút giao thông Túy Loan sau 4 tháng”, ông Nhiều cho biết.
Tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi dài 139 km, điểm đầu tại thị trấn Túy Loan (Hòa Vang, Đà Nẵng), điểm cuối tại xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). Mặt đường rộng 26 m với 4 làn xe sẽ được nâng cấp lên 6 làn với vận tốc thiết kế đạt 120 km/h. Dự án gồm cả công trình hầm dài 540 m tại Hòa Vang, Đà Nẵng; 102 cây cầu lớn nhỏ; 9 nút giao liên thông... với tổng mức đầu tư gần 28.000 tỷ đồng.
Để hoàn thành Dự án theo đúng kế hoạch trước tháng 7/2017, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết các thủ tục cấp phép khai thác mỏ vật liệu phục vụ thi công Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Lưu Hương (Chính phủ)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.