Dương Chí Dũng khai nhận 1 triệu USD của chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để chuyển cho một quan chức ở Bộ Công an “chạy” dự án chuyển đổi công năng cảng Sài Gòn.

Tại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Tự Trọng và 6 đồng phạm ngày 7/1, Dương Chí Dũng khai: Thông qua sự quen biết với ông Lê Công Minh – Tổng giám đốc Cảng Sài Gòn, ông Dũng đã nhận 1 triệu đô la từ bà Trương Mỹ Lan- Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư Vạn Thịnh Phát để chuyển cho một "ông anh" ở Bộ Công an để “lót tay” cho việc chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng đất khu cảng Nhà Rồng – Khánh Hội, Quận 4 sau khi cảng Sài Gòn di dời.

Ngay sau khi biết được thông tin trên, vào ngày 9/1/2014, Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn (thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam) đã có thông cáo khẳng định: Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xin rút, không tham gia dự án chuyển đổi công năng Cảng Sài Gòn.

Đối với lời khai của ông Dương Chí Dũng về mối quan hệ với bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong dự án chuyển đổi công năng khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, Cảng Sài Gòn khẳng định đây là vấn đề cá nhân, hoàn toàn không liên quan và không ảnh hưởng đến việc lựa chọn đối tác tham gia dự án.

Tuy nhiên, về phía Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan hiện vẫn chưa hề lên tiếng về sự việc này.

Xung quanh lời khai chấn động của Dương Chí Dũng, thông tin về dự án chuyển đổi cảng Sài Gòn cũng khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Được biết, thực hiện Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính Phủ về quy hoạch cảng biển đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, các cảng Nhà Rồng, Khánh Hội, Tân Thuận sẽ được dời ra khu vực ngoại thành tại cảng Hiệp Phước ở Nhà Bè.

Cảng Sài Gòn.

Các cảng còn lại như Tân Cảng sẽ dời đến cảng Cát Lái (Quận 2), nhà máy đóng tàu Ba Son ở Quận 1 cũng sẽ di dời. Các khu bến tàu hiện tại chủ yếu sẽ phục vụ vận tải hành khách với năng lực đón nhận tàu tới 60 nghìn GRT vào năm 2015.

Theo đó, khu vực Nhà Rồng – Khánh Hội với diện tích 32,1 ha sau khi chuyển đổi, sẽ trở thành khu vực giáo dục, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, giải trí, khách sạn, khu dân cư, khu phức hợp ga tàu khách quốc tế, quảng trường, cây xanh, phố đi bộ…hứa hẹn đây sẽ là điểm nhấn mới của thành phố Hồ Chí Minh.

Phối cảnh dự án khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội.

Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn (Cảng Sài Gòn) phối hợp cùng UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính để thực hiện di dời, chuyển đổi công năng khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội theo sự chỉ đạo, điều hành chung của Thủ tướng Chính phủ.

Để di dời cảng Nhà Rồng - Khánh Hội ra cảng Hiệp Phước ở Nhà Bè thì dự án Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước đã được khởi công từ tháng 5/2009 với tổng vốn đầu tư (giai đoạn 1) trên 2.730 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (thuộc Cty TNHH MTV Cảng Sài Gòn) làm chủ đầu tư.

Mặc dù, hiện nay, cảng Sài Gòn - Hiệp Phước đã đi vào hoạt động giai đoạn 1 nhưng do thiếu vốn để hoàn thành đường kết nối D3, tới nay cảng này vẫn chưa phát huy được hiệu quả, mới chủ yếu vận chuyển hàng rời bằng xà lan.

Quá trình xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ....thuộc dự án chuyển đổi cảng biển Sài Gòn vẫn đang được các chủ đầu tư tiến hành.

Hà Linh (Đời sống & pháp luật)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.