Số dư tiền mặt tại Bộ Tài chính hiện thấp hơn giá trị ròng của một số người giàu nhất thế giới

Một người đi ngang qua Bộ Tài chính ở Washington, một tòa nhà bằng đá với những cây cột và một bức tượng ở phía trước. Số dư tiền mặt của Bộ Tài chính tiếp tục giảm. Ảnh: The New York Times

Bộ Tài chính Mỹ cho biết số dư tiền mặt của họ đã giảm xuống còn 38,8 tỷ USD tính tới ngày thứ Năm 15/5, khi Mỹ dần cạn kiệt tiền mặt để thanh toán các hóa đơn. Con số này thấp hơn đáng kể so với 316 tỷ USD vào đầu tháng.

Để so sánh, 38,8 tỷ USD tiền mặt của Bộ Tài chính Mỹ ngang bằng với tổng sản phẩm quốc nội của Bahrain và Paraguay và thấp hơn giá trị ròng của hơn hai chục người giàu nhất thế giới. Tất nhiên, phần lớn tài sản của những tỷ phú này được gắn với cổ phiếu, thay vì tài sản lưu động.

Dưới đây là danh sách những người có giá trị tài sản ròng cao hơn dự trữ tiền mặt của Mỹ, theo Chỉ số tỷ phú của Bloomberg News tính đến ngày 25/5/2023. (Theo chính sách biên tập của hãng thông tấn, chủ sở hữu tỷ phú của hang tin Bloomberg, tỷ phú Michael Bloomberg, không được xem xét trong danh sách này. Tuy nhiên, Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của ông là 94,5 tỷ USD).

Từ trái sang phải, theo chiều kim đồng hồ là các tỷ phú: Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bernard Arnault, Warren Buffett, Michael Dell, Jeff Bezos. Ảnh: AFP/Bloomberg/Getty Images

  1. Bernard Arnault, CEO tập đoàn xa xỉ LVMH: 189 tỷ USD
  2. Elon Musk, CEO của SpaceX, Tesla và Twitter: 179 tỷ USD
  3. Jeff Bezos, người sáng lập và CEO của Amazon: 139 tỷ USD
  4. Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft: 125 tỷ USD
  5. Larry Ellison, đồng sáng lập và Chủ tịch điều hành của Oracle: 116 tỷ USD
  6. Steve Ballmer, nhà đầu tư và cựu CEO của Microsoft: 113 tỷ USD
  7. Larry Page, đồng sáng lập Google: 112 tỷ USD
  8. Warren Buffett, nhà đầu tư: 111 tỷ USD
  9. Sergey Brin, đồng sáng lập Google: 106 tỷ USD
  10. Mark Zuckerberg, đồng sáng lập và CEO của Facebook: 92,3 tỷ USD
  11. Carlos Slim, nhà đầu tư: 90,3 tỷ USD
  12. Françoise Bettencourt Meyers, người thừa kế tài sản L’Oréal và thành viên hội đồng quản trị công ty: 87,2 tỷ USD
  13. Mukesh Ambani, Chủ tịch tập đoàn năng lượng Reliance Industries: 83,7 tỷ USD
  14. Amancio Ortega, người sáng lập tập đoàn thời trang Inditex: 67,1 tỷ USD
  15. Jim Walton, người thừa kế khối tài sản Walmart: 66,6 tỷ USD
  16. Rob Walton, người thừa kế khối tài sản Walmart: 64,9 tỷ USD
  17. Alice Walton, người thừa kế khối tài sản Walmart: 63,8 tỷ USD
  18. Gautam Adani, người sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn Adani Group: 63,4 tỷ USD
  19. Jacqueline Mars, người thừa kế và đồng sở hữu hãng kẹo Mars: 61,7 tỷ USD
  20. John Mars, người thừa kế và Chủ tịch của Mars: 61,7 tỷ USD
  21. Zhong Shanshan, người sáng lập kiêm Chủ tịch công ty nước đóng chai Nongfu Spring: 61,6 tỷ USD
  22. Julia Flesher Koch và gia đình, những người thừa kế của doanh nhân David Koch: 60,6 tỷ USD
  23. Charles Koch, CEO của tập đoàn công nghiệp Koch Industries: 60,4 tỷ USD
  24. Michael Dell, giám đốc điều hành và Chủ tịch của Dell Technologies: 53,4 tỷ USD
  25. Alain Wertheimer, đồng sở hữu kiêm Chủ tịch Chanel: 45,9 tỷ USD
  26. Gérard Wertheimer, đồng sở hữu Chanel: 45,9 tỷ USD
  27. Giovanni Ferrero, chủ tịch điều hành của công ty sô cô la và bánh kẹo Ferrero Group, và gia đình: 43,6 tỷ USD
  28. Zhang Yiming, người sáng lập kiêm CEO công ty công nghệ ByteDance: 42,3 tỷ USD
  29. Phil Knight, đồng sáng lập Nike và gia đình: 41,5 tỷ USD
  30. Klaus-Michael Kühne, chủ tịch danh dự và chủ sở hữu đa số của công ty vận tải Kuehne+Nagel: 40,9 tỷ USD
  31. François Pinault, người sáng lập tập đoàn xa xỉ Kering: 39,6 tỷ USD
Khánh Chi
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.