Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi phát triển ngành hàng không và công nghiệp vũ trụ là một trong những định hướng chiến lược dài hạn
Tại buổi tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Airbus và các đối tác Việt Nam, trong đó có dự án vệ tinh VNREDSat-1 là vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam do Airbus phối hợp thực hiện.
Thủ tướng đề nghị Airbus mở rộng hợp tác với Việt Nam không chỉ qua hợp đồng mua bán máy bay với điều kiện giá cả phù hợp, giao hàng sớm, mà còn thông qua chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ sư và kỹ thuật viên, bảo hành – bảo trì máy bay, tiến tới nghiên cứu và sản xuất linh kiện hàng không ngay tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Thủ tướng khuyến khích Airbus cùng Việt Nam khai thác không gian vũ trụ, góp phần xây dựng nền công nghiệp công nghệ cao cho tương lai.
Chủ tịch Airbus cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Vietnam Airlines trong việc hiện đại hóa đội bay, đồng thời đề xuất hợp tác trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, đặc biệt là cung cấp giải pháp vệ tinh quang học công nghệ cao nhằm tiếp nối thành công của VNREDSat-1. Airbus cũng thể hiện quan tâm đến các lĩnh vực mới như nhiên liệu hàng không tiết kiệm, thân thiện môi trường, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ tiên tiến khác.
Cũng trong ngày 11/6, Thủ tướng tiếp ông Philippe Bardol, Giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tập đoàn Safran – tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ đa quốc gia của Pháp, chuyên về động cơ máy bay, hệ thống đẩy tàu vũ trụ, thiết bị hàng không và công nghệ quốc phòng. Tính đến năm 2024, Safran có hơn 100.000 nhân viên toàn cầu, doanh thu đạt 27,3 tỷ euro, giữ vị trí hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao.
Safran đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1994 và chính thức mở văn phòng đại diện vào năm 1997. Tập đoàn hiện đang cung cấp động cơ và thiết bị hàng không cho nhiều hãng hàng không lớn như Vietjet Air, Vietravel Airlines, Bamboo Airways và Vietnam Airlines. Trong năm 2024, Safran đã ký hợp đồng trị giá 8 tỷ USD với Vietjet Air, liên quan đến việc mua bán và bảo dưỡng động cơ CFM cho 200 máy bay Boeing 737 Max, đánh dấu một trong những thương vụ hợp tác lớn nhất giữa doanh nghiệp Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực hàng không.
Tại buổi tiếp, ông Bardol bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong phát triển hạ tầng sân bay, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và chuyển giao công nghệ, đồng thời đề xuất các dự án nghiên cứu và đầu tư vào ngành công nghiệp hàng không vũ trụ nội địa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi phát triển ngành hàng không và công nghiệp vũ trụ là một trong những định hướng chiến lược dài hạn. Chính phủ đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng giao thông hiện đại và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó hàng không – vũ trụ là trụ cột quan trọng.
Thủ tướng đề nghị Safran tăng cường phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan của Việt Nam để cụ thể hóa các ý tưởng hợp tác, nghiên cứu khả năng triển khai các dự án mới phù hợp với định hướng công nghệ của Việt Nam, đồng thời phát triển hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực hàng không.
-
Tập đoàn năng lượng Pháp đề xuất tham gia dự án điện hạt nhân tại Việt Nam
Sáng 11/6 theo giờ địa phương (chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại Paris, trong chương trình hoạt động song phương tại Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và châu Âu, trong đó có tập đoàn năng lượng EDF.
-
Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 (UNOC-3) tại thành phố Nice, ngày 9/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến quan trọng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
-
Thúc đẩy tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Pháp
Trong bức tranh hợp tác song phương giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp, thương mại luôn là một trong những trụ cột chủ đạo, phản ánh chiều sâu và hiệu quả thực chất của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Những năm gần đây, bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Pháp vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực với những điểm sáng nổi bật cả về cơ cấu mặt hàng lẫn tiềm năng hợp tác.







