Đồi chè Ô Quý Hồ.
Dự án đầu tiên có tên Khu đô thị sinh thái đồi chè Ô Quý Hồ, nằm tại phường Ô Quý Hồ – khu vực được đánh giá là “viên ngọc thô” ở Sa Pa với tiềm năng du lịch sinh thái chưa được khai phá toàn diện. Dự án có quy mô 29,35 ha, không vướng đất trồng lúa hay rừng đặc dụng, một yếu tố thuận lợi giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là 2.400 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2030.
Đứng sau dự án này là liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hồng Phong và Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương, những cái tên không xa lạ trong giới địa ốc, hứa hẹn mang đến một khu đô thị sinh thái tầm cỡ với định hướng hài hòa giữa thiên nhiên và tiện ích hiện đại. Thời gian triển khai dự án dự kiến từ năm 2025 đến năm 2030.
Dự án thứ hai mang tên Sa Pa Village tọa lạc tại phường Phan Si Păng – khu trung tâm sôi động bậc nhất của thị xã Sa Pa. Dự án do Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa làm chủ đầu tư, quy mô 11,68 ha với tổng vốn dự kiến 1.680 tỷ đồng. Thời gian thực hiên từ năm 2025 - 2030.
Các dự án được HĐND tỉnh Lào Cai thông qua theo cơ chế thí điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tức là nhà đầu tư phải tự đàm phán để hợp thức hóa quỹ đất trước khi được chính quyền phê duyệt thực hiện. Đây là mô hình được kỳ vọng sẽ rút ngắn thủ tục nhưng cũng đòi hỏi nhà đầu tư phải có thực lực tài chính và năng lực triển khai thực tế.
Việc triển khai dự án theo cơ chế chuyển nhượng đất là cơ chế hoàn toàn mới theo Luật Đất đai 2024 và Nghị quyết 171/2024/QH15.
Trước đây, nhà đầu tư muốn triển khai dự án nhà ở thương mại phải thông qua đấu giá đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Còn theo quy định mới, nhà đầu tư được phép trực tiếp thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người dân.
Cơ chế này giúp nhà đầu tư linh hoạt trong hoạch định quỹ đất, từ đó thu hút doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển nhà ở tại các đô thị du lịch như Sa Pa. Hình thức này còn phù hợp với xu hướng thị trường hóa và giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước trong phát triển đô thị.
-
Công ty năng lượng thuộc hệ sinh thái Bitexco muốn bán khách sạn ở Sapa để trả nợ trái phiếu
Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần BB Sunrise Power vừa công bố thông tin bất thường về việc bán tài sản đảm bảo để thanh toán cho lô trái phiếu BBSP.H.20.23.001 sau khi đã lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu và được trái chủ chấp thuận.
-
UBND tỉnh Lào Cai vừa có quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Công viên văn hoá Mường Hoa, Sapa.
-
Một doanh nghiệp bất động sản với loạt dự án ở Hà Nội, Sapa có thể bị hủy niêm yết vì lý do bất ngờ
Mới đây, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo khả năng hủy niêm yết cổ phiếu CTX của Tổng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings).








-
Rót gần 6.400 tỷ đồng nâng cấp sân bay chiến lược giữa Tây Bắc, hướng tới đón 3 triệu khách mỗi năm
Sau thời gian dài ấp ủ, dự án sân bay Sa Pa – điểm kết nối chiến lược giữa vùng Tây Bắc với cả nước chính thức được điều chỉnh quy mô, bổ sung các hạng mục giai đoạn 2 để nâng công suất lên 3 triệu lượt hành khách/năm....
-
Quỹ đất Sapa sẽ có biến động mạnh trong năm 2025
Năm 2025, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) dự kiến sẽ chứng kiến nhiều biến động mạnh về quỹ đất khi hơn 600 ha đất bị thu hồi, gần 700 ha được chuyển mục đích sử dụng và hàng chục ha đất chưa sử dụng sẽ được đưa vào khai thác....
-
Tin vui cho nhà đầu tư Lào Cai khi siêu dự án 6.400 tỷ được khởi động
Siêu dự án sân bay Sa Pa – công trình giao thông chiến lược lớn nhất vùng Tây Bắc chính thức được điều chỉnh để mở rộng quy mô đầu tư.