UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nghĩa trang, nhà hoả táng thuộc các dự án trọng điểm của thành phố.
Các dự án xây dựng nghĩa trang tập trung của thành phố: Tại Yên Kỳ (huyện Ba Vì), Minh Phú (huyện Sóc Sơn), hai nhà hoả táng phía Bắc và phía Tây thành phố, dự án nhà hoả táng lưu tro, cốt khu vực nghĩa trang Thanh Tước (huyện Mê Linh).

Nhìn chung tiến độ triển khai thực hiện các dự án thời gian qua có chuyển biến tích cực, bảo đảm về tiến độ kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, một số công việc thực hiện dự án vẫn chậm như: Chưa hoàn thành báo cáo UBND TP phê duyệt phương án tài chính và cơ chế đầu tư Dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ; chưa phê duyệt được phương án bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp thuộc phạm vi Dự án Nhà hỏa táng thuộc khu vực nghĩa trang Thanh Tước do Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa lập xong bản đồ hiện trạng; chưa xác định được địa điểm để xây dựng cơ sở hoả táng tại huyện Chương Mỹ do UBND huyện, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc còn có ý kiến khác nhau...

Hà Nội hiện có 7 nghĩa trang quy mô cấp thành phố với tổng diện tích khoảng 70ha là: Mai Dịch, Văn Điển, Thanh Tước, Yên Kỳ (cũ), Sài Đồng, Ngọc Hồi và Nhổn và trên 2.300 nghĩa trang cấp xã hình thành tự phát. Đại đa số các nghĩa trang của Hà Nội hiện đều đã quá tải, trong đó nghĩa trang Văn Điển đã phải dừng chôn cất địa táng từ tháng 7/2010 vì không còn diện tích đất trống và vì mục đích bảo vệ môi trường.

Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đã được thông qua. Theo đó, thành phố sẽ từng bước đóng cửa tạm thời 6 nghĩa trang hiện có (Yên Kỳ 1, Sài Đồng, Mai Dịch 1, Hà Đông, Xuân Đỉnh, Văn Điển) và cải tạo thành các công viên nghĩa trang trước năm 2015.

Theo quy hoạch, sau 8 năm nữa, Hà Nội sẽ có 9 nghĩa trang tập trung cấp thành phố. Tuy nhiên cho đến nay, trên địa bàn thành phố mới có nghĩa trang Vĩnh Hằng 14ha nằm trên khu đồi tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì đi vào hoạt động, hầu hết các dự án khác vẫn đang trong quá trình triển khai.

Mô hình công viên nghĩa trang hiện đại như Lạc Hồng Viên chưa nhiều. Nguyên nhân là quy hoạch nghĩa trang còn quá chung chung. 9 nghĩa trang mới quy hoạch diện tích trên 320ha chưa phân khu chi tiết, khiến chính quyền các huyện e ngại, không muốn đưa nghĩa trang về địa phương mình.

Vũ Lê (Kinh tế & Đô thị)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.