Sáng 26-12, Sở GTVT Hà Nội đã chính thức thông xe cầu vượt nút giao Ô Đông Mác- Nguyễn Khoái (nằm trên đường vành đai 1 Hà Nội) sau gần 7 tháng thi công.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (thứ hai từ trái), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (thứ hai từ phải) và lãnh đạo các sở ngành thị sát cầu vượt Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái sau khi cắt băng thông xe - Ảnh: Tuấn Phùng
Đây là cầu vượt được xây bằng kết cấu thép có chiều dài 232,4m. Phần cầu chính gồm 4 nhịp liên tục bằng dầm hộp thép, rộng 12m, tĩnh không thông xe 4,75m. Tổng mức đầu tư hơn 166 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 135 tỉ đồng.
Phát biểu tại lễ thông xe, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết cầu vượt Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái hoàn thành giúp cải thiện tình hình ùn tắc giao thông kéo dài nhiều năm của một trong những nút giao thông phức tạp, có mật độ xe cộ qua lại lớn nhất Hà Nội.
Cầu vượt Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái là 1 trong 8 công trình giao thông cấp bách của Hà Nội. Công trình này được xây dựng đồng bộ với quy hoạch chung của thủ đô, khớp nối với tuyến đường sắt đô thị số 3 từ Lò Đúc sang Kim Ngưu ở khu vực nút giao thông Ô Đông Mác- Nguyễn Khoái.
Theo phương án tổ chức giao thông của Sở GTVT Hà Nội, xe cộ lưu thông 2 chiều (trừ các loại xe tải, xe đạp, người đi bộ) trên cầu vượt Ô Đông Mác - Nguyễn Khóai.
Những chiếc xe đầu tiên qua cầu vượt Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái - Ảnh: Tuấn Phùng
Cầu vượt Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái làm bằng kết cấu dầm hộp thép, dài 232,4m - Ảnh: Tuấn Phùng
Cầu Ô Đông Mác- Nguyễn Khoái nhìn từ trên cao - Ảnh: Tuấn Phùng
Tuấn Phùng (Tuổi trẻ)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.