Cả phố nháo nhác vì các công trình nhô ra, cao vượt mặt
Được đưa vào hoạt động từ năm 2006, Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính từng được coi là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội.
Ngoài các khu chung cư cao tầng, những dãy nhà phố liền kề, phân lô được quy hoạch từ 3 đến 4 tầng có tum. Tuy nhiên, gần đây việc xuất hiện những công trình được cấp phép "lạ" với quy mô khủng, kiến trúc hoàn toàn khác biệt, gây nháo nhác cả khu phố.
Một người dân sống tại khu nhà liền kề phố Nguyễn Thị Thập thuộc Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) chia sẻ: “Trước đây, các khu nhà liền kề ở phố này được quy hoạch đồng bộ theo khu phố kiểu mẫu khi nhà nào cũng xây diện tích, chiều cao giống nhau từ 3-4 tầng, với mặt đứng đều nhau. Thế nhưng, gần đây khi khu phố này trở thành khu buôn bán sầm uất, rất nhiều nhà đã đập bỏ để xin phép được xây hết mật độ, hết khuôn đất nhô hẳn ra và không còn khoảng không gây mất mỹ quan cho tuyến phố. Việc cấp phép xây dựng cho những công trình nhô ra thụi vào vừa không giống ai, vừa gây mất mỹ quan đô thị làm cho cả khu phố nháo nhác và bức xúc".

Công trình 13-N7A nằm trên đường Nguyễn Thị Thập (Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) được cấp phép xây nhô hẳn ra, xây hết khoảng không phía mặt tiền và không giống như các công trình cùng dãy được quy hoạch đồng bộ.
Được biết, quy hoạch ban đầu được phê duyệt thì những căn nhà liền kề tại đây có tầng cao trung bình là 3 tầng + tum. Tuy nhiên theo quan sát của PV, hiện nay những công trình thuộc khu nhà liền kề ở phố Nguyễn Thị Thập xây dựng có chiều cao với quy mô “khủng”. Điển hình công trình số 11-N8A và 13-N7A từ 6 tầng+tầng lửng+tầng tum+tầng hầm. Đặc biệt, ngoài chiều cao vượt mặt, các công trình này đều có mật độ xây dựng gần như hết khuôn đất, mặt đứng nhô ra hết khoảng không trong khi các công trình cùng dãy thì thụt vào.
Dùng thỏa thuận quy hoạch để cấp phép lạ cho công trình "khủng"?
Theo tìm hiểu của PV, tại Giấy phép xây dựng số 790-2018/GPXD ngày 20/12/2018 do UBND quận Thanh Xuân cấp cho chủ công trình là ông Nguyễn Viết Hiệu và bà Trần Thùy Anh tại địa chỉ số 13-N7A Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính được xây nhà ở riêng lẻ. Theo đó, công trình gồm 5 tầng + 1 tầng bán hầm + tum thang với mật độ xây dựng 85,2%. Trong đó, diện tích xây dựng tầng 1 là 73,2m.
“Cùng dãy phố nhà nào cũng cao 3-4 tầng, nhưng không hiểu sao công trình số 13-N7A lại được UBND quận Thanh Xuân cấp phép 7-8 tầng kể cả tầng mái. Đặc biệt công trình xây lồi, nhô hẳn ra so với các căn nhà liền kề xung quanh và không giống ai, làm xấu bộ mặt của tuyến phố mẫu lâu nay”, một người dân sống gần đó đặt câu hỏi.

Công trình số 13-N7A được cấp phép xây nhô hẳn ra ngoài và khác lạ so với các nhà liền kề xung quanh khiến cả khu phố xôn xao.
Cũng theo người dân phản ánh, cùng nằm trên đường Nguyễn Thị Thập, cách công trình số 13-N7A không xa là công trình số 11-N8A quy mô còn khủng hơn, có dấu hiệu xây sai phép, phá vỡ quy hoạch.
Theo quan sát của PV, hiện công trình số 11-N8A có chiều cao vượt trội so với các nhà liền kề xung quanh. Công trình đã thi công xong phần thô với quy mô 8 tầng so chiều cao các công trình liền kề chỉ từ 3-4 tầng, trong quá trình thi công chủ đầu tư không che chắn cẩn thận, để vật liệu xây dựng “chiếm” vỉa hè, lòng đường gây nguy hiểm cho người dân khu phố.


Cách công trình số 13-N7A không xa, là công trình số 11-N8A (khoanh tròn đỏ) quy mô còn khủng hơn.
Theo Giấy phép xây dựng số 158-2019/GPXD ngày 26/3/2019 do UBND quận Thanh Xuân cấp cho bà Phạm Thị Huy được phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tại địa chỉ 11-N8A với quy mô 6 tầng + 1 tầng hầm + 1 tầng lửng + 1 tum thang, mật độ xây dựng 77,7 %. Trong đó, diện tích xây dựng tầng 1 là 91,7m2. Công trình có chiều cao 21,8m (không kể diện tích tum thang 2,7m).
Trao đổi với PV, một cán bộ Thanh tra xây dựng phường Nhân Chính cho biết, công trình số 11-N8A được UBND quận Thanh Xuân cấp phép: "Nhiều nơi cũng hỏi về việc xây dựng ở đây. Nhìn thì thấy công trình xây cao so với các nhà bên cạnh nhưng hiện đang xây đúng với giấy phép xây dựng”, vị này khẳng định.
Tuy nhiên khi PV đặt câu hỏi, vì sao ở khu phố kiểu mẫu được quy hoạch đồng bộ nhưng các công trình này lại được cấp phép với quy mô khủng về chiều cao và xây nhô hẳn ra so với công trình cùng dãy?: “Trong khu đấy (Khu liền kề đô thị Trung Hòa Nhân Chính – PV) giờ toàn cấp cao thế thôi, đợt này có khoảng 3 – 4 công trình khác nữa cũng được UBND quận Thanh Xuân cấp phép với quy mô 6 tầng+1 tầng lửng+1 tầng tum thang+1 tầng hầm và có mái sau khi được Sở Quy hoạch- Kiến trúc có thỏa thuận, chấp thuận về chiều cao, kiến trúc công trình tại khu vực này", vị này thông tin.
-
Cơ hội mua nhà ở xã hội từ tháng 4/2026 nằm ở những dự án nào?
Từ tháng 4/2026, nhiều dự án nhà ở xã hội (NOXH) trên cả nước bắt đầu tiếp nhận hồ sơ, tập trung tại các địa phương như Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Hà Nội. Nguồn cung trải rộng từ dự án mới khởi công đến các dự án đã xây dựng qua nhiều giai đoạn,...
-
Hà Nội giao hơn 12,5 ha đất cho doanh nghiệp làm khu đô thị gần 2.200 tỷ đồng
Một quỹ đất quy mô lớn tại khu vực xã Thiên Lộc vừa chính thức được UBND TP Hà Nội giao cho nhà đầu tư triển khai, mở ra bước tiến mới cho dự án Khu đô thị mới G19.
-
Nhà ở xã hội tuần qua: Một dự án tại Hà Nội vượt 32 triệu/m2; Hà Tĩnh và TP.Huế bổ sung nguồn cung hơn 2.800 căn
Thị trường nhà ở xã hội (NOXH) tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi nguồn cung tiếp tục được bổ sung tại nhiều địa phương như Hà Tĩnh và TP.Huế, quy mô lên tới hàng nghìn căn hộ. Bên cạnh đó, một số dự án cũng công bố mức giá bán, trong đ...
-
Điểm mặt các bộ sưu tập gạch ốp lát mới nhất thị trường 2026
Các bộ sưu tập gạch ốp lát mới như Moment, Hòa Bình, Bari, Napoli, Catania được giới thiệu tại Triển lãm Vietbuild Hà Nội 2026, cho thấy xu hướng thiết kế hiện đại và ứng dụng linh hoạt đang ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường....
-
SỐC với giá đất phố cổ Hà Nội 2026: Thực tế giao dịch chạm ngưỡng 2 tỷ đồng/m2
Dù bảng giá đất mới đã điều chỉnh tăng mạnh, nhưng khoảng cách giữa giá niêm yết và giá giao dịch thực tế tại các tuyến phố quanh Hồ Gươm như Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Thái Tổ vẫn đang tồn tại một khoảng cách lớn....



