Vụ cháy bùng phát lúc gần 8 giờ tối nay 11-10 tại khu đô thị Xa La (Hà Đông, Hà Nội). Lực lượng cứu hộ đã cứu được nhiều người khỏi tòa nhà, nhiều người bị ngạt khói.
Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 11-10, tại toà nhà CT4A, CT4B (2 toà chung nhau hầm) cao 32 tầng thuộc khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, TP Hà Nội đã xảy ra vụ cháy khiến nhiều người dân hoảng loạn.
Xe chữa cháy đã được điều đến tòa nhà. Theo thông tin ban đầu, nhiều người dân còn mắc kẹt trên các tầng nhà, chưa thoát xuống dưới được.
Nhiều người từ các tầng cao đã thoát xuống dưới bằng thang gấp cơ động. Trong khi đó lực lượng PCCC và các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường, vừa chữa cháy vừa khẩn trương giải cứu những người mắc kẹt.
Khoảng 20 giờ 30 phút, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, rất nhiều xe chữa cháy được điều đến hiện trường. Khu vực cháy đã được lực lượng công an phong toả.
Tại tầng hầm của ngôi nhà liên tục phát ra những tiếng nổ lớn, khói đen bốc ra nghi ngút.
Đến 20 giờ 55, về cơ bản lửa đã được dập tắt nhưng khói vẫn còn bốc ra nghi ngút từ phía tầng hầm. Từ tầng 10 của toà nhà, khói đã lan khắp nơi, ùa vào các căn hộ. Lực lượng chữa cháy vẫn đang phun nước vào tầng hầm toà nhà. Được biết tầng bị cháy là tầng hầm để xe.
Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực, khẩn trương cứu người. Rất nhiều người dân bị ngạt khói được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài từ tòa nhà. Có người đã ngất khi được lực lượng cứu hộ giải cứu. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người song thông tin cho biết vẫn còn nhiều người bị kẹt trên các tầng tòa nhà.
Vừa được giải thoát khỏi tòa nhà cháy, một người phụ ở sống trên tầng 20 của toà nhà sợ hãi kể: "Khi mọi người tri hô báo cháy, tôi và chồng chạy ra hành lang ngôi nhà. Tuy nhiên, hành lang khói bốc lên nghi ngút không thể thoát ra được. Tôi và chồng chạy vào nhà đóng cửa bịt kín hết các lỗ khói vào nhà lại rồi chạy ra hành lang và được cứu ngay sau đó. Chỉ thêm chút nữa thôi tôi và chồng chắc bị chết ngạt rồi".
Người phụ nữ này và chồng được lính chữa cháy cõng xuống. Được biết, ở các tầng cao, lính chữa cháy vào gõ cửa từng nhà và cõng người dân ra.
Đã có hơn 10 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường với hơn 200 cán bộ chiến sĩ. 6 xe cứu thương cũng có mặt túc trực sẵn.
21 giờ 45 phút, lực lượng chữa cháy vẫn đang hướng dẫn mọi người ra phía ban công của toà nhà để lực lượng cứu hộ tiếp cận. Lúc này, khói đen từ tầng hầm đã giảm. Cảnh sát liên tục dùng loa phóng thanh trấn tĩnh người dân ở trên cao, cần bình tĩnh dùng khăn ướt bịt mũi và di chuyển ra ban công tòa nhà để lực lượng cứu hộ tiếp cận.
Theo một cán bộ cơ quan chữa cháy, theo quy định, mọi tầng hầm chung cư đều có khoang đệm và hệ thống cửa ngăn cháy kèm hệ thống hút khói tự động. Khi cháy xảy ra, nếu các hệ thống cửa ngăn cháy, hút khói tự động ở tầng hầm hoạt động theo tiêu chuẩn, khí độc khó có thể lan lên nhiều các tầng trên. Tuy nhiên, trong vụ cháy này, khí độc đã lan lên các khối nhà.
23 giờ, thêm một chiến sỹ chữa cháy bị thương được đưa đi cấp cứu. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang đi ra soát tìm kiếm người ở các tầng của ngôi nhà. Các xe chữa cháy đang dần rút khỏi hiện trường, bên ngoài vẫn rất đông người dân đứng xem công tác cứu hộ
Một số hình ảnh ghi nhận được:
Khói đen bao phủ tòa nhà CT4A khu đô thị Xa La
Lực lượng cứu hộ dùng thang đẩy tiếp cận nạn nhân
Nguyễn Hưởng (NLĐ)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.