Ngoài ra, tại Mỹ, số lượng nhà xây mới tháng 6 giảm sâu. Tại châu Âu, Tây Ban Nha, Ireland và Hy lạp phát hành thành công trái phiếu.
Goldman Sachs công bố lợi nhuận quý 2/2010 giảm 82%

Goldman Sachs công bố lợi nhuận quý 2/2010 hạ 82%, thấp hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia.

Nguồn thu từ doanh số giao dịch giảm mạnh, khoản tiền phạt 550 triệu USD và 1 khoản thuế 600 triệu USD trên tiền thưởng theo luật thuế mới ở Anh là những nguyên nhân chính làm lợi nhuận sụt giảm.

Goldman Sachs công bố lợi nhuận ròng quý 2/2010 giảm xuống 613 triệu USD tương đương 78 cent/cổ phiếu từ mức 3,44 tỷ USD tương đương 4,93USD/cổ phiếu cùng kỳ năm trước.

Ông Lloyd Blankfein, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Goldman Sachs, đang cố gắng khôi phục uy tín của Goldman Sachs sau khi đồng ý nộp khoản phạt 550 triệu USD để dàn xếp buộc tội từ Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC).

Trong tuần trước, đối thủ của Goldman Sachs là JP Morgan Chase cũng công bố doanh thu giảm bởi thị trường khiến nhà đầu tư không muốn chấp nhận rủi ro.

Số lượng nhà xây mới giảm sâu nhất trong 8 tháng

Thông tin từ thị trường nhà đất Mỹ cho thấy số lượng nhà xây mới trong tháng 6/2010 rơi xuống mức thấp nhất từ tháng 10/2009. Doanh số bán nhà giảm sâu sau khi chương trình tín dụng thuế của chính phủ kết thúc.

Số lượng nhà xây mới tháng 6/2010 là 549 nghìn (tính theo trung bình năm) và giảm 5% so với tháng 5/2010.

Tây Ban Nha, Ireland và Hy Lạp phát hành thành công trái phiếu

Tây Ban Nha, Ireland và Hy Lạp phát hành 13 tỷ USD trái phiếu chính phủ, nhu cầu đối với chứng khoán thời hạn ngắn tăng bởi lạc quan kế hoạch hỗ trợ của châu Âu sẽ giúp giải quyết khủng hoảng tài khóa.

Cafeland.vn
Theo Reuters
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland