Từ 3 năm nay, tốc độ phát triển đô thị mạnh mẽ khiến đất ở Thủ Thiêm, quận 2, đặc biệt là các tuyến đường kết nối trực tiếp với quận 1 ngày càng có giá. Hàng loạt dự án cao cấp mọc lên với giá không dưới 40 triệu/m2 khiến nhiều người hoài nghi về giá trị thực sự của nhà đất khu vực này. Việc tìm được căn hộ vừa có vị trí đẹp, đúng chuẩn cao cấp mà giá bán hợp lý là chuyện mà nhiều người mua nhà phải than rằng “vô cùng khó”.

“Hiện tượng” BĐS mới tại Thủ Thiêm giá chỉ từ 2,6 tỷ/căn 3 PN

Tại “tâm điểm” khu đô thị Thủ Thiêm, có hàng chục “đại công trường” là các dự án căn hộ đang xây dựng của các chủ đầu tư trong và ngoài nước. Nguồn cung tuy nhiều nhưng mặt bằng giá chính là “rào cản” lớn nhất. Thế nên khi dự án Centana Thủ Thiêm công bố giá chỉ từ 2,6 tỷ/căn 3 phòng ngủ, đã ngay lập tức tạo nên sự xôn xao trong giới đầu tư lẫn người mua ở thực.

Với Centana Thủ Thiêm, người mua có thể hưởng những giá trị thực từ chất lượng sống với mức giá dễ chấp nhận

Centana Thủ Thiêm gần như là dự án duy nhất trên mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ có mức giá này với vị trí được đánh giá là hiếm có khi nằm tại nơi giao nhau của 5 trục đường chính yếu của Thủ Thiêm là Lương Định Của, Nguyễn Thị Định, Mai Chí Thọ, Cao tốc Long Thành – Dầu giây và đường Song hành cao tốc.

Có được điều này là nhờ tiềm lực và tâm huyết của các đơn vị đầu tư và phát triển dự án. Lợi thế sở hữu quỹ đất sạch tại Thủ Thiêm từ sớm cùng kinh nghiệm phát triển nhiều dự án ở Khu Đông giúp 3 đồng chủ đầu tư là Công ty Điền Phúc Thành, Công ty xây dựng Phước Thành và Công ty CP đầu tư Thủ Thiêm mang đến không gian sống cao cấp, dịch vụ và tiện nghi chuẩn 5 sao với mức giá cạnh tranh trong khu vực.

Xác lập giá trị thực từ “chuẩn riêng” dành cho doanh nhân

Ngoài các tiện ích như hồ bơi tràn, trung tâm thương mại… tại Centana Thủ Thiêm, không gian sống được “đo ni đóng giày” dành cho giới doanh nhân khi mọi tiện ích phục vụ công việc đều được hỗ trợ tối đa như phòng họp chuẩn 5 sao, khu Business lounge, dịch vụ lễ tân,…. Mỗi căn hộ đều được trang bị phòng chức năng riêng có thể bố trí thành phòng làm việc, thư viện, nơi tiếp khách…

Mỗi điểm nhỏ trong không gian sống đều được thiết kế “đo ni đóng giày” dành cho giới doanh nhân

“Chắc chắn trong thời gian tới, Thủ Thiêm sẽ thu hút lượng lớn doanh nghiệp trong và ngoài nước, kéo theo nhu cầu nhà ở dành cho doanh nhân tăng cao. Mối quan tâm của chúng tôi không chỉ dừng ở một căn hộ cao cấp mà còn là vị trí kết nối thuận lợi và những yếu tố phục vụ tốt cho việc phát triển sự nghiệp. Vì vậy tôi nhận định Centana Thủ Thiêm là dự án rất đáng xem xét, nếu chưa ở ngay cũng có thể coi là cơ hội tái đầu tư dòng tiền với mức giá hấp dẫn nhất khu này”, anh Trần Trung, Giám đốc một công ty có trụ sở tại quận 1 khẳng định.

Đón đầu cơ hội sinh lợi bền vững

Bên cạnh mức giá, điểm sáng khiến Centana Thủ Thiêm được đánh giá cao chính là khu office-tel riêng biệt gần 200 căn. Khi dự án hoàn thành, đây sẽ là khu căn hộ - văn phòng nhộn nhịp với cộng đồng doanh nhân trẻ, dễ dàng kết nối, sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau.

Sắp tới quận 2 mới là nơi sẽ cung cấp cho thị trường nhiều m2 văn phòng cho thuê nhất thành phố chứ không còn là quận 1 nữa, bởi theo quy hoạch Thủ Thiêm sẽ là trung tâm hành chính mới, các tòa nhà văn phòng sẽ phát triển nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu thị trường. Với số tiền hơn 3 tỷ, thay vì chỉ mua được 1 căn hộ cao cấp tại các quận 4, Bình Thạnh..., hoàn toàn có thể mua 2 căn office-tel của Centana Thủ Thiêm với tiềm năng sinh lợi chắc chắn lên tới 10%/năm”, một nhà đầu tư đúc kết.

Với lý do này, dù chưa chính thức giới thiệu, Centana Thủ Thiêm với số lượng chỉ hơn 400 căn hộ và gần 200 căn office-tel đã trở thành dự án được mong đợi nhất.

Tổng quan dự án

Vị trí: đường Mai Chí Thọ, P.An Phú, Q.2

Diện tích: 9.018 m2

Block A: tháp 196 căn hộ dịch vụ (officetel) cao 15 tầng. Block B: tháp 414 căn hộ và 8 căn pen house cao 31 tầng.

Giá công bố: từ 2,6 tỷ/căn 3 PN.

Hotline: 090 888 6066; web: www.centana.vn

Nhà mẫu Centana: Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, quận 2

Theo TTDN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.