Giá vàng và dầu thô đồng loạt suy giảm trước sự mạnh lên của USD và những quan ngại quanh cuộc đàm phán nợ của Hy Lạp.
Giá vàng và dầu thô đồng loạt rớt giá do USD mạnh lên

Giá vàng đã suy giảm hôm đầu tuần trước sự giảm giá của đồng Euro so với USD. Phiên giảm giá này được xem là đợt điều chỉnh nhẹ sau khi vàng có đợt tăng giá mạnh trong tuần qua, sau tuyên bố của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về việc giữ lãi suất cơ bản ở mức 0-0,25% đến cuối năm 2014.


Đồng Euro đã giảm giá sau khi đạt mức cao nhất trong 6 tuần so với USD, trong khi thị trường chứng khoán cũng mất điểm trước lo ngại xung quanh việc đàm phán hoán đổi nợ của Hy Lạp.


Chuyên gia phân tích Tom Kendall của Credit Suisse cho rằng, chừng nào nhà đầu tư thấy được một vài giải pháp khả thi trong cuộc đàm phán nợ của Hy Lạp và các trái chủ của Hy Lạp đồng ý cắt giảm bớt nợ cho nước này, thì khi đó thị trường mới thực sự hết sự hoài nghi.


Trong phiên đầu tuần, các thị trường châu Á giao dịch trở lại đã hỗ trợ tích cực cho sức cầu. Điều này phần nào giúp mức điều chỉnh giá không lớn.


Kết thúc ngày giao dịch, giá vàng giao ngay giảm 0,48% xuống 1.728,89 USD/oz, dù có lúc xuống thấp nhất tại 1.716,19 USD/oz. Hiện giá vàng đang tăng 10% so với đầu tháng và đang hướng tới tháng tăng giá mạnh nhất kể từ mức tăng 12% của tháng 8/2011.


Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 4 giảm nhẹ xuống 1.734,5 USD/oz.


Trong phiên ngày 30/1, Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái giao dịch, vẫn nắm giữ 1.271,09 tấn vàng, tương đương 40.866.777,14 ounces, trị giá 70,633 tỷ USD.


Chuyển qua tin tức về giá hàng hóa khác, giá dầu thô cũng đã suy giảm phiên đầu tuần trước sự lên giá của USD so với Euro. Kết thúc phiên, giá dầu Brent tại thị trường London giảm 71 cent xuống 110,75 USD/thùng.


Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giảm 78 cent xuống 98,78 USD/thùng, sau khi dao dịch trong vùng 98,43-100,05 USD/thùng.
Theo Nhật Bình (NDHMoney/CNBC)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.