Theo tập đoàn tư vấn bất động sản Jones Lang LaSalle, Hồng Kông đã vượt mặt London để trở thành thành phố có giá cho thuê văn phòng đắt nhất thế giới.
Giá cho thuê văn phòng tại Hồng Kông đã tăng 32% trong vòng một năm qua, trong khi đó tỷ lệ này ở London là 19%. Mexico ghi nhận mức giá văn phòng cho thuê thấp nhất trong số 22 thành phố được khảo sát. Giá nhà cho thuê tại thành phố này chỉ bằng 1/7 của Hồng Kông.



Tính theo đồng nội tệ, giá thuê văn phòng tăng trung bình ở mức 4% trong 12 thành phố thuộc Bắc Mỹ, Tây Âu. Điều này phản ánh “sức khỏe” nền kinh tế của khu vực này đang dần yếu đi.

Tại 6 thành phố thuộc châu Á, mức tăng phổ biến quanh 25%.

Theo Thanh Ngà (CafeF/ TTVN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.