Giá dầu thô kỳ hạn khá ổn định trong phiên giao dịch đầu tuần này tại thị trường thế giới do giới kinh doanh lo lắng rằng tình hình bất ổn tại khu vực Trung Đông có thể làm giảm nguồn cung mặt hàng năng lượng chen chốt này.

Một trạm bán xăng ở New York. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuy nhiên, bước sang phiên 26/4 trên thị trường châu Á, hoạt động bán ra chốt lời sau kỳ nghỉ lễ Phục Sinh đã khiến giá dầu giảm xuống gần ngưỡng 110 USD/thùng.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn khi sàn giao dịch dầu mỏ New York (NYMEX) mở cửa hoạt động trở lại trong phiên đầu tuần này, giá dầu ngọt nhẹ hay còn gọi giá dầu chuẩn Tây Texas giao tháng Sáu năm nay đã bật lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2008 với 113,48 USD/thùng, sau đó kết thúc phiên ở mức 112,28 USD/thùng, chỉ giảm một xu so với phiên giao dịch trước đó.


Các thị trường hàng hóa và tài chính ở hai bên bờ Đại Tây Dương đều đóng cửa nghỉ Ngày thứ Sáu tuần Thánh phiên 22/4. Các thị trường chủ chốt ở châu Âu thậm chí còn nghỉ lễ Phục Sinh đến hết ngày 25/4.


Chiều 26/4 trên sàn giao dịch điện tử châu Á, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng Sáu tới giảm 95 xu xuống 111,33 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 46 xu còn 123,20 USD/thùng. Tuy nhiên, theo giới phân tích, xung đột chính trị trong thế giới Arập sẽ giúp giá dầu luôn duy trì ở mức cao.


Theo chuyên gia Matt Smith thuộc Công ty Summit Energy, đơn giản chỉ là hoạt động mua vào bị mất đà trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh đã làm giá dầu giảm khi được giao dịch trở lại. Giới đầu tư vẫn đang hết sức quan ngại về bất ổn chính trị tại Bắc Phi và Trung Đông - nơi tình hình vẫn chưa hề lắng dịu, thậm chí còn đang xấu đi.


Tại quốc gia sản xuất dầu mỏ Libya, máy bay tiêm kích của NATO sáng 25/4 đã không kích dữ dội thủ đô Tripoli, làm 45 người bị thương, phá hủy văn phòng của nhà lãnh đạo Muammar Gadhafi tại quận Bab Al-Aziziya. Đây là vụ không kích mạnh nhất nhằm vào thủ đô của Libya kể từ đầu chiến dịch của NATO đến nay.


Trong khi đó, lực lượng nổi dậy tại nước này thông báo họ không thể xuất khẩu dầu thô trong 4 tuần qua do một số trạm bơm dầu trong khu vực họ kiểm soát bị hỏng vì giao tranh./.
Cafeland.vn - Theo TTXVN/Vietnam+
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland