CafeLand – Theo các nhà phân tích cho biết, các nước vùng Vịnh đang phải đối mặt với sự thiếu hụt nhà ở xã hội nghiêm trọng trong khi dân số ngày càng tăng.

Giá đất cao phá vỡ kế hoạch xây nhà giá thấp

Dưới 40% công dân Ả Rập Saudi sở hữu một ngôi nhà.


Trong đó, nguyên nhân khiến kế hoạch xây dựng các dự án nhà ở xã hội không thể hoàn thành là do giá nhà đất tăng cao làm gánh nặng thêm trong chi phí xây dựng.

Ngoài ra, khả năng tài chính của các chủ đầu tư vẫn không đủ sức để trang trải cho việc xây dựng các công trình tiện ích, cơ sở hạ tầng xung quanh các dự án nhà ở xã hội.


"Các chi phí đất
nguyên nhân đã đẩy giá đến mức khiến các chủ đầu tư không thể thực hiện dự án nhà ở giá rẻ ", ông Craig Plumb, người đứng đầu của nghiên cứu cho khu vực MENA Jones Lang LaSalle cho hay .

Theo Hạ Uyên (Arabian Business)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.