Thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc đã vượt ngưỡng 5.000 USD trong năm 2011, chứng tỏ mức thu nhập ở quốc gia đông dân nhất thế giới này đang tăng lên nhanh chóng.
Theo báo cáo của Trung tâm thông tin Internet của Trung Quốc, thu nhập GDP bình quân đầu người của nước này trong năm 2011 đạt 5.449,71 USD, tăng 23% so với khoảng 4.428 USD của năm 2010.

Trong số 31 tỉnh thành và khu tự trị của Trung Quốc, 25 địa phương đạt mức GDP bình quân đầu người trên 4.000 USD.


Thành phố Thiên Tân có mức thu nhập đầu người cao nhất với 13.393 USD, tiếp đến là Thượng Hải 12.784 USD và Bắc Kinh 12.447 USD.


Các mức thu nhập này tương đương với một số nước phát triển.


Những địa phương có mức GDP bình quân đầu người dưới 4.000 USD gồm Quảng Tây (3.945 USD), An Huy (3.932 USD), Cam Túc (3.009 USD), Vân Nam (2.952 USD) và Quý Châu (2.495 USD)…


Theo số liệu được Cục Thống kê Trung Quốc công bố tháng trước, Tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc năm 2011 đạt 47.200 tỷ nhân dân tệ (7.500 tỷ USD).


Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong năm 2010./.
Theo Huy Lê (Vietnam )
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.