Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/2, chia sẻ liên quan đến tiến độ xây dựng Nghị định 65/2022 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính đã triển khai xong quy trình đánh giá tác động, rồi xin ý kiến của các bộ ngành, các tổ chức, các chuyên gia, kể cả các tổ chức quốc tế.
“Chúng tôi đã tổng hợp và cũng đã xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp theo quy trình, quy định và đến hiện nay đang trong quá trình hoàn chỉnh bộ hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 65 để trình Chính phủ”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết.
Dự kiến Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ trong đầu tuần tới.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: VGP
“Với tiến độ như vậy, chúng tôi kỳ vọng Chính phủ sẽ sớm thông qua những nội dung Nghị định mới để các quy định mới thích ứng với tình hình thực tế, từ đó củng cố niềm tin của thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành. Đồng thời cũng bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư tham gia vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp”, ông Chi cho biết.
Trước đó trong Công điện số 1163/CĐ-TTg ngày 13/12/2022 về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc sớm có các biện pháp kịp thời, hiệu quả để chấn chỉnh, ổn định, thúc đẩy hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm thị trường hoạt động công khai, an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững; có các biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.
Tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 65 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, cơ quan này đưa ra nhiều giải pháp để “gỡ rối” cho thị trường trái phiếu.
Trong đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ hoãn thực hiện quy định tại Nghị định số 65 về xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm.
Bộ Tài chính cũng đề xuất giãn thời gian thực hiện trong vòng 01 năm đối với quy định yêu cầu xếp hạng tín nhiệm bắt buộc tại Nghị định số 65.
Ngoài ra, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định cho phép các trái phiếu đã phát hành trước đây còn dư nợ thì được gia hạn với thời gian tối đa 2 năm.
-
38% trái phiếu bất động sản phát hành năm 2022 không có bảo đảm hoặc chỉ được bảo đảm bằng cổ phiếu
Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), khoảng 38% trái phiếu bất động sản phát hành năm 2022 không có bảo đảm hoặc chỉ được bảo đảm bằng cổ phiếu (tỷ lệ này tăng từ mức 29% trong năm 2021 mặc dù cổ phiếu bất động sản biến động giá không thuận lợi để trở thành tài sản thế chấp). Hầu hết các tổ chức phát hành trái phiếu bất động sản năm 2022 là công ty chưa niêm yết, chiếm 71,6%.
-
Chủ đầu tư Casa Del Rio huy động thành công 900 tỷ từ trái phiếu
Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 9/5/2024, Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 900 tỷ đồng với kỳ hạn gần 5 năm.
-
Nhiều doanh nghiệp có khả năng cạn tiền trả nợ trái phiếu
Trong tháng 5, VIS Ratings thống kê có 15.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn. Trong đó, ước tính khoảng 4.700 tỷ đồng, tương đương 30% có nguy cơ chậm trả nợ đến hạn trong tháng 5.2024.
-
Liên tục có động thái mới ở loạt dự án lớn, “đại gia” bất động sản này huy động hàng nghìn tỷ trái phiếu trong hơn 1 tháng
Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán VHM) vừa công bố thông tin phát hành thành công lô trái phiếu VHMB2426004 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.