Giới đầu tư lạc quan về đà hồi phục nền kinh tế sau khi doanh số bán lẻ cải thiện, số lượng thất nghiệp lần đầu giảm và doanh số bán nhà xây mới bất ngờ tăng.
Thị trường được nâng đỡ bởi các báo cáo kinh tế khả quan hơn mong đợi, nhưng đà tăng của các chỉ số tương đối nhẹ sau phiên bứt phá mạnh liền trước cũng như tâm lý hồi hộp trước thời điểm công bố bản cáo cáo việc làm tháng 8.

Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng người thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 28/08/2010 giảm 6.000 xuống 472.000. Trong khi đó, báo cáo của Hiệp hội nhà đất Mỹ cho thấy, doanh số nhà xây mới trong tháng 7 bất ngờ tăng 5,2% sau khi giảm 2,8% trong tháng 6.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones Industrial ghi thêm 5063 điểm, tương ứng 0,5%, leo lên ngưỡng 10.320,1 điểm. Hàn thử biểu Standard & Poor 500 tăng 0,9%, đóng cửa tại 1.090,10 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hứng khởi lên 2.220,01 điểm, khởi sắc 1,1%.

Chứng khoán châu Á lên mức cao nhất trong 2 tuần. Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI ghi nhận phiên hồi phục thứ hai liên tiếp, khởi sắc 1%, leo lên ngưỡng 119,26 điểm. Thống kê từ mức đỉnh cao 3 tháng được thiết lập hôm 6/8, chỉ số này co hẹp biên độ điều chỉnh xuống còn 2,6%.

Tại Tokyo, phong vũ biểu Nikkei 225 hứng khởi tái lập mốc 9.000 điểm sau 2 phiên để tuột, thăng hoa 135,8 điểm (1,5%), lên chốt tại 9.062,84 điểm. Các thị trường Trung Quốc và Hong Kong lần lượt ghi thêm 1,3% và 1,2%. Chỉ số S&P ASX 200 của Australia chinh phục đỉnh cao 3 tuần sau ghi tăng 0,8%.

Ở bờ kia Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu lình xình trước áp lực chốt lời. Chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu khu vực DJ Stoxx 600 thay đổi không đáng kể, chốt tại 258,18 điểm. Sắc xanh phủ kín trên 10 bảng điện tử các thị trường. Chứng khoán Pháp và Anh lần lượt nhích 0,2% và 0,1%. Hàn thử biểu DAX 30 của Đức đi ngang.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định kéo dài thời hạn chương trình bơm vốn giá rẻ cho các ngân hàng thương mại thuộc Eurozone đến hết năm 2011, do những lo ngại tiềm ẩn về nguy cơ kinh tế suy thoái kép. Đồng thời, ECB cũng giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 1% tháng thứ 17 liên tiếp.

Trên các thị trường hàng hóa, giá dầu thô hứng khởi chinh phục mốc 75 đôla. Trên sàn giao dịch hàng hóa NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 10 tiến thêm 1,1 đôla (1,5%), lên 75,02 đôla một thùng. Thống kê từ đầu năm đến nay, giá vàng đen hạ 5,6% so với phiên đóng cửa cuối năm ngoái.

Trong khi đó, giá kim loại quý cũng tăng ngày thứ ba liên tiếp và tái lập trên mốc 1.250 đôla. Trên bảng điện tử Comex, giá vàng thế giới giao kỳ hạn tháng 12 tăng 5,3 đôla (0,4%), lên 1.253,4 đôla một ounce. Giới đầu tư đẩy mạnh mua vàng vật chất làm công cụ phòng hộ trước nguy cơ lạm phát có thể xảy ra nếu các ngân hàng Trung ương không kiểm soát tốt việc thực thi các biện pháp tiền tệ nới lỏng.

Trên thị trường ngoại hối New York, đồng bạc xanh trượt giá so với euro sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực Eurozone lên mức từ 1,4% đến 1,8% trong năm nay. Trước đó, ECB cho rằng, quy mô kinh tế 16 nước sử dụng đồng tiền chung euro chỉ mở rộng trong khoảng từ 0,7% đến 1,3%. Tỷ lệ hoán đổi giữa euro và đôla nới rộng lên 1,2825 đôla, từ 1,2809 đôla lúc mở cửa.

Chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh hamburger lớn thứ hai tại Mỹ Burger King chấp thuận đề nghị mua lại của Quỹ đầu tư 3G Capital. Mức giá thỏa thuận giữa 2 bên lên tới 4 tỷ đôla, tương ứng 24 đôla một cổ phiếu Burger King – cao hơn 46% mức giá đóng cửa hôm 31/8. Giám đốc điều hành đương nhiệm của hãng, ông John Chidsey sẽ tiếp tục giữ vị trí thuyền trưởng trong Burger King và đồng thời kiêm nhiệm đồng vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị với Alexandre Behring – Giám đốc quỹ 3G Capital.

CafeLand theo Nguyễn Hùng(VNE)

  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland