Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), dòng tiền đầu tư chảy mạnh mẽ vào thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong ngày giao dịch đầu tuần (6/1). Kết phiên, chỉ số MXV-Index tăng 0,82% lên 2.227 điểm, mức cao nhất trong gần ba tháng trở lại đây.
Đáng chú ý, nhóm kim loại dẫn dắt đà tăng với 7/10 mặt hàng tăng giá, trong đó giá bạc tiếp đà tăng từ các phiên cuối tuần trước; giá đồng COMEX tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 10/2024.
Đối với kim loại quý, giá bạc tiếp đà tăng từ các phiên cuối tuần trước khi tăng 1,72% lên 30,58 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, giá bạch kim quay đầu giảm gần 0,6%.
Thị trường kim loại đón nhận lực mua tích cực sau khi đồng USD suy yếu
Trong phiên hôm qua, nhóm kim loại quý đón nhận lực mua tích cực sau khi đồng USD suy yếu mạnh trong phiên chiều.
Chỉ số Dollar Index đã quay đầu giảm giảm 0,64% xuống 108,26 điểm sau khi tờ Washington Post đưa tin rằng các cố vấn của Tổng thống đắc cử Donald Trump đang cân nhắc kế hoạch áp thuế cho mọi quốc gia, nhưng chỉ áp dụng đối với các lĩnh vực quan trọng đối với an ninh quốc gia hoặc kinh tế của Mỹ. Điều này đã xoa dịu mối lo ngại về việc Mỹ sẽ áp dụng mức thuế cao như tuyên bố trước đây và làm giảm gián đoạn dòng chảy thương mại toàn cầu.
Ngay sau đó, giá kim loại quý là bạc và bạch kim lập tức bật tăng mạnh trở lại. Tuy vậy, giá bạch kim vẫn kết phiên trong sắc đỏ do mức tăng không bù đắp được sự lao dốc mạnh của giá trước đó.
Hơn nữa, về cuối phiên, đồng USD đã dần lấy lại được sức mạnh sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump phủ nhận thông tin về việc sẽ áp dụng chính sách thuế quan ít quyết liệt hơn so với những tuyên bố trước đây.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, việc đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ cho giá đồng tăng mạnh trong phiên hôm qua. Chốt phiên, giá đồng COMEX tăng 2,16% lên mức 9.174 USD/tấn, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất của mặt hàng này trong vòng ba tháng trở lại đây.
Bên cạnh đó, giá đồng cũng được hưởng lợi khi Trung Quốc gửi đi tín hiệu tiếp tục kích thích kinh tế vào cuối tuần trước, bao gồm cả kích thích tài khóa và tiền tệ.
Cụ thể, quan chức tại Ủy ban Cải cách và phát triển Quốc gia (NDRC) cho biết Trung Quốc sẽ tăng mạnh nguồn vốn từ việc bán trái phiếu kho bạc siêu dài hạn vào năm 2025 để thúc đẩy đầu tư kinh doanh và chi tiêu tiêu dùng.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết PBOC sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính cho việc phát triển công nghệ và kích thích tiêu dùng, đồng thời tái khẳng định sẽ hạ lãi suất và tỉ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) vào thời điểm thích hợp để thúc đẩy tăng trưởng.
-
Tin vui về nguồn vật liệu san lấp cho các công trình giao thông tại Nghệ An
UBND tỉnh Nghệ An giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện việc sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp phục vụ các công trình giao thông trên địa bàn.








-
Giảm tối đa thủ tục lĩnh vực khoáng sản, đất đai theo lệnh của Thủ tướng
Việc này nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, điểm nghẽn, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng tài nguyên khoáng sản, đất đai góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026 -...
-
Phó Thủ tướng: Giá điện, gạo, thịt, vật liệu, bất động sản... phải được kiểm soát theo túi tiền người dân
Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các tỉnh có giải pháp căn cơ, đồng bộ để quản lý thị trường bất động sản vận hành lành mạnh, phù hợp với đời sống người dân....
-
Thanh Hóa tổng rà soát 349 mỏ khoáng sản để gỡ “nút thắt” vật liệu xây dựng
Trước tình trạng đất, đá, cát khan hiếm, nguồn cung không đủ cầu khiến nhiều công trình hạ tầng gặp khó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch tổng thể nhằm khắc phục hàng loạt bất cập trong quản lý và cấp phép khoáng sản....