Theo UBND tỉnh Đồng Nai, chỉ đạo này được ban hành sau khi xem xét kiến nghị của Công an tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 95/CAT-PA04 ngày 9/1/2026 về việc chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các phường, xã tổ chức rà soát, kiểm tra toàn bộ quỹ đất công hiện có. Trên cơ sở đó, các đơn vị phải phân loại rõ hiện trạng từng khu đất, thửa đất, làm căn cứ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân; đồng thời xem xét trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước nếu để xảy ra sai phạm kéo dài.
UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu kiên quyết thu hồi theo quy định đối với các khu đất, thửa đất công sử dụng sai mục đích, cho thuê đất không đúng thẩm quyền, hoặc các dự án được giao đất công nhưng hết tiến độ sử dụng, chậm triển khai, không đưa đất vào sử dụng mà không được gia hạn. Theo UBND tỉnh, tình trạng này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai mà còn ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời làm phát sinh dư luận phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương. Thời hạn hoàn thành rà soát, báo cáo UBND tỉnh được yêu cầu trong tháng 2/2026.
Trước đó, theo Công an tỉnh Đồng Nai, qua công tác nắm tình hình bảo đảm an ninh, trật tự và an ninh kinh tế trong lĩnh vực đất đai, công tác quản lý, sử dụng các khu đất, thửa đất công (đất do Nhà nước quản lý) tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Những bất cập này dẫn đến việc sử dụng đất sai mục đích, buông lỏng quản lý và tiềm ẩn nguy cơ lấn chiếm, tranh chấp đất công, gây phức tạp tình hình cơ sở.
Đáng chú ý, vào đầu tháng 12/2025, trên địa bàn khu phố Tân Vạn 4, phường Biên Hòa đã xảy ra vụ việc một số cá nhân, tổ chức tập kết trái phép hơn 110.000 m3 đất san lấp tại khu đất công gồm 17 thửa đất với tổng diện tích khoảng 7,5 ha.
.png)
Bùn đất đổ thành núi trên khu “đất công” tại KP.Tân Vạn 4, P.Biên Hòa. Nguồn ảnh: Báo Thanh Niên
Vụ việc nhanh chóng gây dư luận trái chiều trong nhân dân, bị các cơ quan báo chí phản ánh, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất an ninh, trật tự tại địa phương. Đồng thời, hoạt động san lấp trái phép này còn tiềm ẩn nguy cơ thâm dụng tài nguyên đất, gây ô nhiễm môi trường đất và nguồn nước trên địa bàn tỉnh.
Từ thực tế trên, Công an tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị UBND tỉnh sớm có chỉ đạo quyết liệt nhằm rà soát, chấn chỉnh và xử lý dứt điểm các sai phạm liên quan đến đất công, tránh để phát sinh các “điểm nóng” mới, kéo dài hệ lụy về kinh tế, xã hội, môi trường và an ninh, trật tự.
Việc UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tổng rà soát quỹ đất công được xem là động thái mạnh tay nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực đất công – yếu tố then chốt cho phát triển bền vững của địa phương trong giai đoạn tới.
-
Trụ sở dôi dư tại Đồng Nai không chuyển giao về Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh
Đồng Nai sẽ không chuyển giao các trụ sở dôi dư sang Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, thay vào đó, các trụ sở này sẽ được chuyển giao về cho UBND các xã, phường theo phạm vi địa bàn quản lý.
-
Gần 13 triệu m3 vật liệu san lấp dư thừa tại Đồng Nai
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn còn dư gần 13 triệu m3 vật liệu san lấp tại các mỏ khai thác đá. Tuy nhiên, hiện các ban quản lý dự án và nhà thầu chưa liên hệ với doanh nghiệp khai thác để thu hồi, sử dụng nguồn vật liệu này.
-
Đồng Nai sắp có quyết định quan trọng về nguồn cung vật liệu cho các dự án hạ tầng
Tỉnh Đồng Nai xem xét và dự kiến sẽ cấp phép thêm 5 điểm mỏ theo cơ chế đặc thù với trữ lượng khoảng 5 triệu m3 đất nhằm giải quyết tình trạng cấp thiết, khan hiếm, thiếu đất đắp cho các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.
-
Đồng Nai thành lập 10 phường mới: Người dân được lợi gì?
Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031), các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường mới trên cơ sở nguyên trạng 10 xã. Đây là bước đi quan trọng nhằm mở rộng không gian đô thị,...
-
Những ai có kế hoạch đi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cần biết thông tin này!
Xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn bị cấm lưu thông trên làn 1 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây là tuyến đường huyết mạch nối TP.HCM với Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ, đồng thời kết nối trực tiếp sân bay Long Thành....
-
Đồng Nai lên Thành phố: Các mốc THỜI GIAN QUAN TRỌNG cần biết
Đồng Nai đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với hàng loạt mốc thời gian quan trọng diễn ra dồn dập trong những ngày cuối tháng 3/2026.
-
Kiến tạo Cù lao Phố thịnh vượng
Nằm giữa sông Đồng Nai, Cù lao Phố có diện tích hơn 700ha, sở hữu lợi thế vượt trội để phát triển mạnh mẽ thương mại, dịch vụ chất lượng cao.
-
18km cao tốc mới đi Vũng Tàu dự kiến thời điểm thông xe
Ban Quản lý dự án 85 xin lùi thời gian thông xe hơn 18km tuyến chính dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tháng 4/2026. Đây là tuyến đường khi hoàn thành sẽ kết nối trực tiếp sân bay Long Thành với hệ thống cảng biển và đô thị lớn. ...



