Cuối năm 2014, quá trình thi công mở rộng đường Lũy Bán Bích chính thức kết thúc. Tuy nhiên, dự án vẫn không thể hoàn thiện vì chưa giải phòng mặt bằng vị trí xây dựng vòng xoay. Kết quả là tuyến đường đi vào vận hành trong khi căn nhà mang số hiệu 845A Âu Cơ nằm lọt thỏm giữa giao lộ.
Lô đất có diện tích 36m2 này nằm trong diện cần giải tỏa để phục vụ dự án mở rộng đường Lũy Bán Bích. Tuy nhiên, quá trình thương thảo phương án đền bù, di dời không đi đến kết quả cuối cùng, gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Đáng chú ý, dự án mở rộng đường Lũy Bán Bích gắn liền với dự án nâng cấp đô thị kênh Tân Hóa – Lò Gốm sử dụng vốn của Ngân hàng Thế giới. Do tính cấp bách, dự án tiến tới khởi công dù chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng.
Để thuận lợi cho giao thông, một con đường được mở để phương tiện từ Lũy Bán Bích rẽ phải vào đường Âu Cơ
Đến nay đã gần 10 năm trôi qua, căn nhà đã xuống cấp nhưng vẫn nằm “án ngữ” giữa ba con đường bất chấp dòng xe cộ đông đúc qua lại hàng ngày.
Được biết, căn hộ có diện tích khoảng 36m2 thuộc quyền sở hữu của một người tên Trần Sáu. Trước đây ông Sáu sử dụng căn nhà để sinh sống, kinh doanh kết hợp cho thuê. Địa điểm từng được thuê làm quán café, tiệm sửa xe, kinh doanh thuốc diệt côn trùng.
Hiện tại mặt bằng đang được sử dụng để kinh doanh quán ăn. Diện tích phía sau của khu đất sau khi hoàn tất quá trình giải tỏa đã được trồng hoa, tạo tiểu cảnh.
Trao đổi với báo chí năm 2019, đại diện Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú cho biết, năm 2017, UBND quận Tân Phú ra hai quyết định về việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho ông Sáu. Theo đó, ông Sáu được đổi lô đất 98m2 (trị giá hơn 2,4 tỉ đồng trên đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ) và được bồi thường, hỗ trợ thêm 2,7 tỉ đồng.
Các thủ tục đã được giải quyết xong đầu năm 2018, nhưng khi ông Sáu xây nhà thì vướng pháp lý về cấp phép. Quận Tân Phú đang đề xuất đổi lô đất khác trên đường Vườn Lài (phường Tân Thành) cho gia đình ông này. Khi UBND TP.HCM chấp thuận, quận sẽ phối hợp với các đơn vị làm các bước tiếp theo. Phía ông Sáu cũng đã chấp thuận phương án này của quận Tân Phú và sẽ di dời khi thủ tục hoán đổi đất hoàn tất.
-
Cận cảnh 12.500m2 "đất vàng" xây chung cư bị sử dụng sai mục đích gần 20 năm
Sau nhiều lần đổi chủ, khu đất 1,2ha số 4 đường Phạm Phú Thứ (quận Tân Bình, TP.HCM) về tay Công ty Cổ phần Nam Tiến (Địa ốc Nam Tiến), chờ ngày được xây dựng thành dự án chung cư cao tầng. Gần 2 thập kỷ trôi qua dự án chung cư không tiến triển, khu đất rộng lớn bị trưng dụng thành bãi đậu xe kho bãi, ki-ốt cho thuê…








-
Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM mới có gì thay đổi?
Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM mới có diện tích hơn 6.770 km2, dân số hơn 14 triệu người và 168 đơn vị hành chính cấp xã. Quy mô đô thị, dân cư và tổ chức bộ máy đều có nhiều thay đổi đáng chú ý....
-
TP.HCM kiến nghị giữ lại toàn bộ nguồn thu từ đất giai đoạn 2026 - 2030 để phát triển hạ tầng
TP.HCM đề xuất Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép TP.HCM mới được áp dụng cơ chế đặc thù giữ lại toàn bộ nguồn thu từ các quỹ đất trong giai đoạn 2026-2030 để bổ sung nguồn lực phát triển hạ tầng....
-
TP.HCM dự kiến đầu tư 7 tỷ USD xây trung tâm tài chính quốc tế đầu tiên tại Việt Nam
TP.HCM dự kiến xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại quận 1 và khu đô thị mới Thủ Thiêm, ưu tiên phát triển khu lõi 9,2 ha làm trụ sở các cơ quan quản lý, giám sát và tài phán.