Thị trường nhà đất Mỹ có thể đang hồi phục ngay cả khi chương trình tín dụng thuế của chính phủ kết thúc vào cuối tháng 4/2010.
Doanh số bán nhà mới tại Mỹ tháng 6 bất ngờ tăng vọt

Doanh số bán nhà mới tại Mỹ hồi phục mạnh trong tháng 6/2010. Số lượng nhà mới trên thị trường rơi xuống mức thấp nhất trong gần 42 năm.

Bộ Thương mại Mỹ công bố doanh số bán nhà mới tháng 6/2010 tăng 23,6% lên mức 330 nghìn căn (tính theo năm). Doanh số bán nhà tháng 5/2010 chỉ đạt 267 nghìn.

Số lượng nhà được bán bán tháng vừa qua như vậy vẫn ở mức thấp nhất từ năm 1963.

Mức tăng trưởng doanh số cao nhất từ tháng 5/1980 và lấy lại được phần nào mức giảm 36,7% của tháng trước đó.

Báo cáo cho thấy thị trường nhà đất Mỹ có thể đang hồi phục sau khi chương trình tín dụng thuế của chính phủ kết thúc vào cuối tháng 4/2010.

Số liệu công bố vào tuần trước cho thấy hoạt động xây dựng nhà mới tháng 6/2010 rơi xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, doanh số bán nhà đang sử dụng tháng 6/2010 thấp nhất trong 3 tháng.

Số lượng nhà mới trên thị trường giảm 1,4% xuống 210 nghìn căn, mức thấp nhất từ tháng 9/1968. Tháng 6/2010, mức giá nhà mới trung bình giảm 1,4% xuống 213.400USD/căn. Trong khoảng thời gian 12 tháng kết thúc vào cuối tháng 6/2010, giá nhà giảm 0,6%.

Cafeland.vn

Theo Reuters

  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland