CafeLand - Thị trường bán tháo đẩy vàng xuống thấp thê thảm; Giá xăng dầu giảm chờ thời vọt lên mạnh mẽ; Ngân hàng Nhà nước: 59% người dân có tài khoản ngân hàng... là những thông tin đáng chú ý trong sáng nay.
Ngành thuế TP HCM muốn người ăn nhà hàng trả tiền bằng thẻ. Giải pháp trên được đề xuất áp dụng cho nhà hàng quy mô lớn, có nhu cầu xuất hóa đơn chứ chưa dùng cho những quán ăn nhỏ. Lý giải về đề xuất, ông Tâm cho rằng những giải pháp trên trước hết sẽ hướng đến việc áp dụng cho những nhà hàng có quy mô lớn, có nhu cầu xuất hóa đơn chứ chưa dùng cho những quán ăn nhỏ. "Tuy nhiên, đây mới chỉ là đề xuất, và sẽ còn thông qua việc lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi trình UBND TP HCM để nơi này trình cấp có thẩm quyền", ông Tâm chia sẻ.
Ngân hàng Nhà nước: 59% người dân có tài khoản ngân hàng. Ông Nghiêm Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết, khảo sát của cơ quan này cho thấy, tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng hiện nay đã lên tới gần 59%. Trước đó, một thống kê của WB từ năm 2014 cho thấy, Việt Nam mới có 31% dân số có tài khoản ngân hàng. đại diện Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết mục tiêu trọng tâm trong việc phát triển các kênh phân phối mới là đẩy mạnh việc thanh toán qua di động. Ngoài ra, ngành ngân hàng cũng mục tiêu 70% người trưởng thành có tài khoản ngân hàng.
TP.HCM: Giải ngân vốn ODA đạt 4.000 tỷ đồng. UBND TP.HCM cho biết, năm 2017 có 18 dự án đang triển khai trên địa bàn liên quan đến vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Đến nay, ước giải ngân vốn ODA của Thành phố đã đạt 4.000 tỷ đồng, tức gần bằng 100% kế hoạch vốn được giao năm 2017 (4.018,202 tỷ đồng). Các dự án này chủ yếu liên quan đến lĩnh vực bảo trợ xã hội (7 dự án), y tế (5 dự án), biến đổi khí hậu (3 dự án), bảo vệ môi trường (1 dự án), giáo dục (1 dự án), hỗ trợ tư pháp (1 dự án)
Thị trường bán tháo đẩy vàng xuống thấp thê thảm. Kỳ vọng lạc quan về mức tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ đã khiến nhu cầu cho kênh đầu tư vào vàng giảm sút, giá đồng USD tăng lên cũng gây áp lực lên giá vàng trong những phiên gần đây. Tới đầu giờ sáng 8/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.266 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.268 USD/ounce. Giá vàng trong nước được Tập đoàn DOJI chốt phiên ở ngưỡng 3634-3642, giảm 30 nghìn đồng/lượng so với đầu phiên.
Giá xăng dầu giảm chờ thời vọt lên mạnh mẽ. Theo xu hướng giảm sút kéo dài từ 2 phiên giao dịch gần nhất, tuy nhiên, các nhà đầu tư đang lo ngại đây chỉ là bước lùi chờ thời vọt lên mạnh mẽ của giá nhiên liệu. Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 11): 56,30 USD/thùng - giảm 30 cent. Giá dầu Brent (giao tháng 12): 61,73 USD/thùng - giảm 58 cent. Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 11): 41.120 JPY/thùng - giảm 120 JPY. Theo đó, mức dự báo giá dầu thô Brent bình quân lên mức 62 USD/ thùng và dầu thô nhẹ ngọt WTI bình quân là 57,5 USD/thùng vào năm 2018, thay vì lần lượt là 58 USD/thùng và 55 USD/thùng như trước đây.
Tham vọng thăng hoa, USD tăng vọt. Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều tuần do giới đầu tin tưởng Mỹ sẽ không rơi vào thảm họa và kinh tế sẽ thăng hoa trong 2018. Nhưng điều quan trọng hơn là, đồng bạc xanh đang hưởng lợi từ những kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất trong tháng 12, một chính sách thuế mới, một nền kinh tế Mỹ tươi sáng hơn. Chốt phiên giao dịch 7/12, tỷ giá Euro đứng ở mức: 26.624 đồng (mua) và 26.955 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 30.055 đồng (mua) và 30.537 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 199,1 đồng và bán ra ở mức 202,9 đồng. Trên thị trường trong nước phiên 7/12 tỷ giá USD/VND ở một số các ngân hàng phổ biến ở mức: 22.680 đồng/USD và 22.750 đồng/USD. Giá USD trên thị trường chợ đen đứng ở mức: 22.760 - 22.780 đồng/USD.
Nguyên Huy (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.