Theo UBND quận Ngũ Hành Sơn, đây là những phần mộ nằm trong khu vực giải tỏa dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng.
Để đảm bảo cho công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng sạch cho Đại học Đà Nẵng triển khai dự án theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, 447 phần mộ còn lại được quận Ngũ Hành Sơn và các đơn vị thực hiện công tác kiểm đếm, mã số hóa và tổ chức di dời lên Nghĩa trang Hòa Phú một cách chu đáo.
Trước đó, các cơ quan chức năng đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các thân nhân có phần mộ tại đây biết để thực hiện các thủ tục nhận tiền đền bù, tiến hành di dời. Đến nay đã có 1.177 phần mộ có người thân kê khai, tổ chức di dời.
Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát thực trạng, khó khăn, vướng mắc của dự án Làng đại học thuộc Đại học Đà Nẵng.
Trong báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sau 25 năm triển khai, đến nay tại dự án Làng Đại học thuộc Đại học Đà Nẵng đã có 5 dự án hoàn thành và 1 dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2021 – 2025.
Về công tác quy hoạch, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Đại học Đà Nẵng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Đại học Đà Nẵng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Đến nay, đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 78,95 ha/110 ha trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Toàn bộ phần dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Vì vậy, tổng diện tích chưa giải phóng mặt bằng của cả dự án là 193,9 ha.
Trong giai đoạn từ năm 1997 đến nay, bên cạnh việc tập trung giải phóng mặt bằng, Đại học Đà Nẵng đã tiến hành triển khai đầu tư một số hạng mục trên phần đất được giải phóng mặt bằng để phục vụ nhu cầu đào tạo.
Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành nhiệm vụ đầu tư, xây dựng Đại học Đà Nẵng đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng đáp ứng quy mô đào tạo 60.000 sinh viên, giai đoạn tới cần tập trung giải phóng mặt bằng, tăng diện tích đất sạch để tiếp tục đầu tư các hạng mục, công trình cấp thiết.
Theo báo cáo của Đại học Đà Nẵng, tổng nhu cầu vốn cần bổ sung trong giai đoạn 2021 – 2025 là 6.164 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là 4.942 tỷ đồng và nhu cầu vốn xây dựng các hạng mục công trình tại khu quy hoạch là 1.222 tỷ đồng.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dự án Làng Đại học thuộc Đại học Đà Nẵng. Trong đó có vướng mắc về công tác quy hoạch; bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; trình tự, thủ tục phê duyệt dự án đầu tư công.
Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng là khó khăn, vướng mắc lớn nhất, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và tác động tiêu cực đến trật tự an ninh chính trị, đời sống của nhân dân ở địa bàn trong suốt hơn 25 năm qua.
-
Số phận dự án Làng đại học Đà Nẵng sẽ ra sao?
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa đồng ý với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án Làng Đại học thuộc Đại học Đà Nẵng.








-
Masterise Homes chính thức công bố Masteri Rivera Danang - dự án đầu tiên tại thị trường Đà Nẵng
Tiếp nối thành công của những dự án biểu tượng tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng, Masterise Homes - Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế vừa chính thức công bố dự án đầu tiên tại thị trường Đà Nẵng mang tên Maste...
-
Đà Nẵng siết quản lý vật liệu xây dựng: Mỗi lần giá biến động, doanh nghiệp phải báo ngay
Sở Xây dựng TP Đà Nẵng yêu các các đơn vị kinh doanh, cung ứng vật liệu xây dựng xác nhận việc điều chỉnh giá hoặc tạm ngừng cung cấp vật liệu, dịch vụ đúng theo quy định.
-
Khan hiếm cát xây dựng làm chậm tiến độ nhiều công trình trọng điểm Đà Nẵng
Ngày 21-5, ông Nguyễn Minh Huy - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng đã báo cáo UBND thành phố về tình trạng khan hiếm cát xây dựng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công hàng loạt ...