CafeLand – Theo Quy hoạch của Cục Hàng Không Việt Nam (CHKVN), đến năm 2030, cả nước sẽ có 28 sân bay, đến năm 2050, số lượng sân bay toàn quốc sẽ là 29.

Đó là nội dung chính của bản Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được CHKVN đệ trình Bộ Giao Thông Vận Tải (GTVT) và Hội đồng thẩm định.

Cụ thể, CHKVN đề xuất, trong giai đoạn 2021 – 2030, giữ nguyên quy hoạch của 28 sân bay bao gồm 14 sân bay quốc tế và 14 sân bay nội địa. Trong đó, 14 sân bay quốc tế là Nội Bài (Hà Nội), Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Long Thành (Đồng Nai), Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Phú Bài (Thừa Thiên Huế), Đà Nẵng, Chu Lai (Quảng Nam), Cam Ranh (Khánh Hòa), Liên Khương (Lâm Đồng), Cần Thơ, Phú Quốc (Kiên Giang).

Sân bay Long Thành sẽ là 1 trong 14 sân bay quốc tế của Việt Nam (ảnh: ACV)

14 sân bay nội địa là Lai Châu (chưa xây dựng), Điện Biên, Sa Pa (Lào Cai, chưa xây dựng), Nà Sản (Sơn La, tạm dừng khai thác), Đồng Hới (Quảng Bình), Quảng Trị (chưa xây dựng), Phù Cát (Bình Định), Tuy Hòa (Phú Yên), Pleiku, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết (Bình Thuận, đang triển khai xây dựng), Rạch Giá (Kiên Giang), Cà Mau, Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Đến năm 2050, con số này sẽ là 29, khi bổ sung thêm sân bay nội địa Cao Bằng, theo đề xuất của CHKVN. Ngoài ra, không chấp thuận bổ sung sân bay mới của các địa phương như: Bắc Giang, Hà Giang, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Trà Vinh, Ninh Thuận, Bình Phước…

Được biết, hiện nay, cả nước có 22 sân bay, gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay. Việc đầu tư xây dựng thêm 6 sân bay sẽ ảm bảo cự li tiếp cận tối đa đến sân bay vùng đồng bằng 100km và vùng miền núi 200km, theo tính toán của CHKVN. Thêm nữa, đến năm 2030, quy mô các sân bay toàn quốc cần đáp ứng được sức chứa 278 triệu hành khách mỗi năm, chiếm 3-4% tổng sức chứa hành khách liên tỉnh, tăng trung bình 8,1% mỗi năm; đáp ứng sản lượng hàng hóa 4,1 triệu tấn, tăng 10% mỗi năm.

Trước đó, ngày 04/03/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 336/QĐ-TTg, Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo công văn này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT chịu trách nhiệm tổ chức, quyết định cơ quan lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việt Phi
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.