Việc đánh thuế bất động sản theo thời gian sở hữu sẽ hạn chế tình trạng đầu cơ.
Hiện tại, thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản ở Việt Nam áp dụng mức thuế suất cố định 2% trên giá chuyển nhượng từng lần, không phân biệt thời gian nắm giữ tài sản. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, chính sách này chưa đủ sức ngăn chặn tình trạng đầu cơ bất động sản – một nguyên nhân chính gây ra các bong bóng thị trường.
Học hỏi kinh nghiệm từ các nước, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế TNCN luỹ tiến theo thời gian sở hữu. Cụ thể, thuế suất cao nhất sẽ áp dụng cho các giao dịch diễn ra trong thời gian ngắn kể từ khi mua và giảm dần khi thời gian sở hữu kéo dài hơn.
Tương tự như ở Singapore đánh thuế 100% trên giá trị chênh lệch mua - bán đối với các bất động sản chuyển nhượng trong năm đầu tiên; thuế suất giảm còn 50% sau 2 năm và 25% sau 3 năm. Tại Đài Loan, bất động sản bán trong 2 năm đầu chịu thuế suất 45%, trong 2-5 năm là 35%, từ 5-10 năm là 20% và sau 10 năm là 15%.
Việc áp thuế TNCN theo thời gian sở hữu có thể làm giảm sức hấp dẫn của hoạt động mua đi bán lại nhanh để kiếm lời. Chính sách này sẽ khuyến khích sử dụng bất động sản hiệu quả, phù hợp với chủ trương sử dụng đất đai hợp lý, đồng thời tạo áp lực lên các nhà đầu cơ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi giao dịch.
Dù mang lại lợi ích không nhỏ, nhưng việc áp dụng thuế TNCN theo thời gian sở hữu cũng đòi hỏi phải hoàn thiện các quy định liên quan đến quản lý đất đai, nhà ở và hệ thống công nghệ thông tin để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả. Ngoài ra, mức thuế suất cụ thể cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để phản ánh đúng thực trạng thị trường bất động sản, tránh tạo thêm gánh nặng không cần thiết cho người mua bán bất động sản chính đáng.
Trong bối cảnh giá nhà tăng không ngừng, đặc biệt là tại Hà Nội và TP.HCM, chính sách này có thể làm giảm áp lực giá bất động sản. Khi đầu cơ bị hạn chế, nguồn cung nhà ở sẽ được phân bổ hợp lý hơn, giúp người dân, đặc biệt là những người mua nhà lần đầu, có cơ hội tiếp cận nhà ở với giá hợp lý.
Đặc biêt, trước tình trạng các dự án nhà liền kề, shophouse, biệt thự bỏ hoang ở nhiều địa phương, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng cũng đang xem xét bổ sung chính sách đánh thuế cao đối với bất động sản bỏ hoang, không sử dụng.
-
Chuyên gia chỉ cách đánh thuế bất động sản để hãm đà tăng giá nhà đất
Nhà đất bỏ hoang trong khi rất nhiều người dân cố gắng cả đời cũng không mua được nhà là tình cảnh trớ trêu đang diễn ra trên thị trường bất động sản.
-
Đề xuất tách riêng nhà và đất để đánh thuế
Bộ Tư pháp đề nghị ban hành Luật thuế bất động sản, dự kiến thông qua năm 2025 sẽ tách riêng nhà, đất để đánh thuế.








-
Bỏ đề xuất đánh thuế 20% tiền lãi bán chứng khoán
Bộ Tài chính đã bỏ phương án tính thuế 20% trên phần lãi khi nhà đầu tư cá nhân bán chứng khoán.
-
Trình Chính phủ sửa biểu thuế thu nhập cá nhân còn 5 bậc, mức thuế cao nhất 35%
Bộ Tài chính vừa trình dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đề xuất rút gọn biểu thuế lũy tiến từ 7 bậc xuống 5, mức cao nhất 35%.
-
Thuế TNCN tới 35%: 'Thu nhập cao nhưng khó giàu, người giỏi mất động lực làm việc'
TS. Nguyễn Ngọc Tú - nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức (Cục Thuế) nhận định: “Nguyên tắc thu nhập cao thì nộp thuế cao là đúng, nhưng mức thuế suất 35% đang tạo cảm giác bất công với những người lao động có năng lực và khát vọng vươn lên”....